Tin tức 24h: Biển Đông: Nga không ủng hộ bên nào; Mỹ dễ phá hủy đảo nhân tạo; Đại án VNCB sắp có biến; Vụ sập nhà được “cảnh báo trước” ở Hà Nội.

VietTimes -- Nga đã lên tiếng không ủng hộ bên nào ở Biển Đông, và Mỹ phát tín hiệu có thể phá hủy đảo nhân tạo Trung Quốc tạo lập trái phép trên Biển Đông. Trong nước, thông tin được làm rõ cho thấy đại án VNCB có thể có diễn biến mới, trong khi vụ sập nhà ở Hà Nội đã được “cảnh báo trước”.
Máy bay ném bom B-1B Lancer Mỹ mới đưa tới Guam
Máy bay ném bom B-1B Lancer Mỹ mới đưa tới Guam

Mỹ tái triển khai máy bay ném bom B-1 ở Guam nhằm răn đe Trung Quốc?

VietTimes -- Đến ngày 6/8/2016, Mỹ sẽ triển khai máy bay ném bom B-1B ở Guam, thay thế cho máy bay ném bom B-52, tiến hành răn đe Trung Quốc đang ngày càng bành trướng trong khu vực xem thêm

Moscow không có quan điểm nước đôi về tranh chấp Biển Đông

VietTimes -- Theo ông Alexei Syunnerberg, Nga giữ lập trường rõ ràng về tranh chấp Biển Đông, đây không phải là quan điểm nước đôi và Nga cũng không phải là một bên trong cuộc tranh chấp ở vùng Biển Đông. xem thêm

Mỹ dễ dàng diệt “4 tàu sân bay không chìm” Trung Quốc ở Biển Đông nếu nổ ra chiến sự

VietTimes -- 4 sân bay Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông khó sống sót hơn tàu sân bay thực sự, vì nó không thể cơ động, không thể đưa vũ khí trang bị xuống dưới lòng đất xem thêm

Hải quân Trung Quốc tổ chức tập trận lớn ở Hoa Đông để dọa Nhật Bản?

VietTimes -- Quân đội Trung Quốc liên tục tập trận để tăng cường khả năng tác chiến hiệp đồng, thực tế, đe dọa Nhật Bản và các đối thủ ở Biển Đông, áp đặt yêu sách chủ quyền phi pháp xem thêm

Vì Việt Nam, Nga sẽ không tập trận với Trung Quốc ở khu vực tranh chấp

VietTimes -- Có thể loại trừ việc hải quân Nga sẽ tập trận với hải quân Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp trên Biển Đông, vì Nga cũng có mối quan hệ chiến lược lâu dài với Việt Nam. Việt Nam là đối tác mua bán vũ khí lớn của Nga, Việt Nam cũng nhận rất nhiều dự án đầu tư của Nga... xem thêm

Nhật Bản có tân bộ trưởng quốc phòng là nữ

VietTimes -- Theo hãng tin BBC, Bà Tomomi Inada, 57 tuổi, người được cho có khuynh hướng thiên hữu, được bổ nhiệm vào chức bộ trưởng quốc phòng xem thêm

T.T.Huế thu giữ nhiều bản đồ xuyên tạc chủ quyền biển Việt Nam

VietTimes -- Ngày 3/8, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng vừa kiểm tra, thu giữ hàng trăm tấm bản đồ hướng dẫn địa chỉ du lịch xuyên tạc chủ quyền biển Việt Nam xem thêm

Đại án VNCB: Định giá đất nông nghiệp 32 triệu đồng/m2: Nhóm bà Hứa Thị Phấn vào tầm ngắm?

VietTimes – Việc xét hỏi đại án VNCB đang dần lộ diện những "khoảng tối" trong giao dịch giữa bị cáo Phạm Công Danh và nhóm bà Hứa Thị Phấn. Dường như chính những người chủ liền trước bị cáo Danh - cụ thể là nhóm bà Hứa Thị Phấn - đã có những quyết định "lạ", đẩy VNCB vào vũng lầy thất thoát, mất vốn xem thêm

Vụ sập nhà 43 Cửa Bắc làm 2 người tử vong: Chủ nhà đã cảnh báo trước

VietTimes -- Ông Trần Anh Tuấn, chủ căn nhà vừa bị sập ở số 43 Cửa Bắc (Hà Nội), đã từng cảnh báo chủ nhà số 41 vừa đào móng rằng nếu nhà số 41 đào móng thì nhà ông sẽ bị sập. Đúng như dự đoán, sự việc đã diễn ra vào lúc 3h30 sáng nay, làm  2 người tử vong và 5 người khác bị thương xem thêm

TKV: Vỡ đường ống hoá chất ở nhà máy Alumin Nhân Cơ chỉ xảy ra "khoảng 4 phút"

VietTimes -- Đó là nội dung báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản (TKV) gửi Bộ Công thương về sự cố vỡ ống máy bơm khiến hóa chất chảy ra môi trường tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ, tỉnh Đăk Nông ngày 23/7 xem thêm

Giá xăng lại giảm sốc từ 15h hôm nay (4/8)

VietTimes -- Từ 15h chiều nay (4/8), giá xăng RON 92 sẽ về mức 14.699đ lít, tương đương giảm 604 đồng/lít so với giá hiện tại xem thêm

Thường trực Ban Bí thư khẳng định kiên quyết xử lý vụ Formosa

VietTimes -- "Không thể ông lên báo chống chế nói vài câu rồi qua tội! Không thể nói vậy! Vì sao 70 năm, 12 bộ ngành đồng ý là sao, Thanh tra sẽ làm rõ và sẽ có kết luận cụ thể. Không thể lên báo nói là xong chuyện. Cứ để Thanh tra làm rõ!"- ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nói. xem thêm

Phó Thủ tướng: Rà soát lại những người liên quan cấp phép dự án Formosa

VietTimes -- Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh ngày 3/8. Theo đó, Phó Thủ tướng cho biết sẽ rà soát lại từ Trung ương đến địa phương những người liên quan trực tiếp đến việc cấp phép, xây dựng, hoàn thành và cho thuê đất 70 năm đối với Công ty Formosa. xem thêm

Lực lượng Jaysh Al-Fateh lại tiếp tục tấn công vào thành phố Aleppo

VietTimes -- Ngày 04.08.201610:45) – Lực lượng chiến binh thánh chiến Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) lại tiến hành cuộc tấn công mới vào các quận phía Nam thành phố Aleppo, đánh vào tuyến phòng thủ của Quân đội Syria tại quận Al- Amariyah và Al-Ramouseh xem thêm

Chùm video chiến sự thành phố Aleppo ngày 03.08.2016

VietTimes --  Quân đội Syria đánh chiếm lại khu chung cư dự án 1070; Hàng trăm chiến binh Hồi giáo cực đoan tấn công vào phía Tây Nam thành phố Aleppo bỏ mạng; Tuyến đường giao thông đến phía Tây thành phố hoàn toàn thông suốt xem thêm

Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công vũ khí hóa học ở Aleppo

VietTimes -- Tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công vào quân Ramousseh phía tây nam Aleppo tây nam, lực lượng chiến binh thánh chiến Fateh Halab sử dụng vũ khí hóa học tấn công vào khu vực dân cư sát hại 7 thường dân và làm bị thương 20 người khác, đã được chuyến đến cấp cứu tại bệnh viện của Aleppo xem thêm

Thêm một thủ lĩnh cao cấp của lực lượng Hồi giáo cực đoan bị tiêu diệt

VietTimes -- Theo thông cáo đăng tải trên mạng xã hội của tổ chức Ajnad Al-Sham, nhóm nổi dậy chính thuộc liên minh thánh chiến Jaish Al-Fateh, trong trận chiến Aleppo, một thủ lĩnh cao cấp quan trọng tổ chức này đã thiệt mạng trong trận chiến với quân đội Syria phía Nam Aleppo xem thêm

Thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan của tổ chức Mặt trận Levant bị tiêu diệt

VietTimes -- Ngày 03.08.2016, tổ chức Hồi giáo cực đoan Mặt trận Levant (một nhóm cực đoan của liên minh Fatah Halab) thông báo: 12 chiến binh cực đoan đã thiệt mạng trong chiến đấu ác liệt trên miền Nam thành phố Aleppo xem thêm

VietTimes tổng hợp