Tin nóng 24h: “Đắng lòng” thưởng tết…40.000 đồng; Cụ Rùa Hồ Gươm tạ thế; Trung Quốc lại “dở bài” giàn khoan; Đối lập Syria đánh giết lẫn nhau

Trung Quốc kéo giàn khoan “đặt” trước “cửa nhà hàng xóm”, ngay trước ngày họp Đại hội Đảng, như là một cách gây sức ép chính trị. Trong nước, ngày tết vui vẫn có nét buồn, khi vẫn có người lao động chỉ được có…40.000 đồng. Tại Syria, thua nhiều khiến các lực lượng đối lập quay ra đánh lẫn nhau
Tin nóng 24h: “Đắng lòng” thưởng tết…40.000 đồng; Cụ Rùa Hồ Gươm tạ thế; Trung Quốc lại “dở bài” giàn khoan; Đối lập Syria đánh giết lẫn nhau

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi cửa Vịnh Bắc Bộ

Ngày 19-1, Bộ Ngoại giao dẫn nguồn tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam cho biết tối 16-1, giàn khoan Hải Dương 981 đã di chuyển đến vị trí ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, cách đường trung tuyến giả định (giữa hai đường cơ sở Việt Nam - Trung Quốc) khoảng 21,4 hải lý về phía Đông xem thêm

Tàu cá Trung Quốc nhiều lần phá hoại ngư cụ ngư dân Việt

Chiều 19.1, đại tá Hoàng Hữu Chiến, Chỉ huy trưởng Bộ Chi huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết thông tin liên quan đến việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm chủ quyền gây thiệt hại cho ngư dân xem thêm

Ấn Độ triển khai máy bay săn ngầm để đối phó với Trung Quốc

Ấn Độ đã triển khai hai máy bay săn ngầm P-8I Poseidon nhằm đối phó với hoạt động xâm nhập thường xuyên của Trung Quốc vào khu vực Ấn Độ Dương.

Diplomat dẫn nguồn Times of India ngày 19/1 đưa tin, Ấn Độ đã triển khai hai máy bay tuần tra săn ngầm tân tiến nhất của nước này, P-8I Poseidon tại căn cứ quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar trên biển Ấn Độ Dương, cách đất liền Ấn Độ 1.200 km xem thêm

Dự kiến 55%-60% ủy viên trung ương tái cử

Sáng 20-1, 1.510 đại biểu đã họp phiên trù bị trước khi Đại hội Đảng lần thứ XII bước vào khai mạc chính thức ngày mai (21-1). Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, và đặc biệt sẽ bầu ra Ban chấp hành T.Ư khoá mới xem thêm

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu một đồng chí ở lại tham gia khóa XII

Sáng 20.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khai mạc. Nói về sự kiện này, ông Vũ Ngọc Hoảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết việc bầu Bộ Chính trị và phân công các chức danh chủ chốt do BCH T.Ư khóa mới quyết định xem thêm

Đại hội Đảng XII: Thông qua Quy chế bầu cử

Sáng 20-1, phiên trù bị Đại hội Đảng XII đã kết thúc.  Các đại biểu đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình làm việc , quy chế bầu cử của đại hội, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu xem thêm

“Cụ rùa Hồ Gươm” đã chết

Theo nguồn tin của phóng viên Infonet, vào khoảng 16h30 ngày 19/1/2016, "cụ rùa Hồ Gươm" đã nổi lên ở phía góc đối diện tòa nhà báo Hà Nội Mới và đã có dấu hiệu bốc mùi. Nhiều người dân cho là "cụ rùa" đã chết.

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm cùng với người dân đã đưa "cụ" vào ven bờ, tiến hành lau qua cơ thể và liên hệ với PGS.TS Hà Đình Đức xem thêm

Đưa xác “cụ rùa” Hồ Gươm vào đền Ngọc Sơn

Người dân sống tại phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện xác rùa nổi lên lúc khoảng 17h chiều 19/1 xem thêm

Thưởng Tết nguyên đán năm nay vẫn còn "hạng".... 40.000 đồng !

VietTimes -- Chiều 19/1, Bộ LĐTBXH tổ chức công bố thông tin về thưởng Tết nguyên đán 2016. Theo đó, thưởng Tết Nguyên đán năm nay  2016 đạt trung bình một tháng lương. Nhưng dù đã xuất hiện mức thưởng cao cao nhất lên đến 624 triệu đồng, thì vẫn còn mức thấp nhất, chỉ là.... 40.000 đồng xem thêm

Giám đốc công ty xổ số thu nhập ‘khủng’ nói gì?

Giám đốc công ty xổ số khẳng định làm đúng quy định, mức thu nhập (130 triệu đồng/tháng) không hề cao, thậm chí còn thua một số doanh nghiệp khác

Ngày 19-1, tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Thuận cho biết công ty vừa công bố báo cáo quỹ lương sáu tháng đầu năm 2015. Theo đó, công ty đã chi 11,15 tỉ đồng trả thu nhập cho bốn viên chức quản lý và 72 người lao động. Tính bình quân, một viên chức quản lý thu nhập trung bình khoảng 54 triệu đồng/tháng và thu nhập trung bình của một nhân viên là 22,8 triệu đồng/tháng xem thêm

Vừa nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói, vừa bắn pháo hoa

 Là địa phương vừa được nhận hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho người dân, Nghệ An sẽ bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Thân 2016.

Nghệ An vừa quyết định phân bổ hơn 3.600 tấn gạo cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Theo đó, Nghệ An có hơn 241.000 nhân khẩu được hỗ trợ gạo, mức hỗ trợ 15kg/người/tháng, thời gian hỗ trợ 1 tháng xem thêm

Các ngân hàng đang “nổ” về lợi nhuận?

VietTimes – Khác với phong cách “lì lợm” thường thấy trong vài năm trở lại đây, năm nay, dù mới chỉ chốt sổ kế toán 2015 được ít ngày, nhiều ngân hàng thương mại đã khẩn trương “bắn” đi những thông tin về kết quả kinh doanh. Tất nhiên, đó đều là những thành tích "ấn tượng" xem thêm

Chảo lửa Sheikh Miskeen, các nhóm khủng bố đánh lẫn nhau

Viettimes -- Trong 5 tuần qua, phía bắc tỉnh Dara’a, lữ đoàn số 15 thuộc sư đoàn thiết giáp số 5 triển khai trận tấn công trong thành phố chiến lược Sheikh Miskeen, đánh vào những "ổ đề kháng" của các tay súng nổi dậy trong các khu vực các chiến binh Hồi giáo cực đoan đang kiểm soát ở quận phía nam xem thêm

Không quân Nga ném bom tỉnh Deir ez Zor, diệt 60 tay súng IS

Viettimes -- Trong 4 ngày qua, không quân Nga ở Syria đã tiến hành 157 lần xuất kích, tấn công vào 579 mục tiêu hạ tầng cơ sở quân sự ở các tỉnh Aleppo, Raqqa, Lattakia, Homs, Hama và Deir ez-Zor. RIA.Novosti dẫn nguồn từ buổi họp báo của Bộ Quốc Phòng Nga ngày 19.01.2016 xem thêm

Quân đội Syria phản công, diệt hàng chục tay súng IS

Viettimes -- Trận tấn công vào Deir ez-Zor, Nhà nươc Hồi giáo đặt mục tiêu rất lớn: Đánh chiếm toàn bộ thành phố Deir ez Zor, cô lập hoàn toàn sân bay quân sự để tiêu diệt, rút một lượng lớn chiến binh khỏi khu vực này để đưa về chiến trường Homs, Aleppo. Nhưng cuộc tấn công thất bại xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ quyết không cho dân quân người Kurd vào phe đối lập Syria

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sự tham gia của đại diện dân quân người Kurd tại Syria (YPG) vào phe đối lập Syria là "mối đe dọa trực tiếp" đối với Ankara 

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không cho phép YPG tại miền Bắc Syria tham gia vào cuộc đàm phán hòa bình cùng các nhóm nổi dậy khác với lực lượng chính phủ Syria, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo xem thêm

Nga giúp quân đội Syria giành thế thượng phong, có quyền can thiệp vô hạn định

Thỏa thuận được ký kết giữa Liên bang Nga và Cộng Hòa Ả rập Syria ngày 26/8/2015 vào lúc chế độ Damas lung lay, vừa được công bố trên mạng của chính phủ Nga ngày 14/1/2016. Văn kiện này cho phép Nga can thiệp vào Syria với quân số không giới hạn và thời gian vô hạn định xem thêm

VietTimes tổng hợp