Dự kiến 55%-60% ủy viên trung ương tái cử

Sáng 20-1, 1.510 đại biểu đã họp phiên trù bị trước khi Đại hội Đảng lần thứ XII bước vào khai mạc chính thức ngày mai (21-1). Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, và đặc biệt sẽ bầu ra Ban chấp hành T.Ư khoá mới
Đại hội Đảng XII họp phiên trù bị hôm nay (20-1). Ảnh: M.Đ
Đại hội Đảng XII họp phiên trù bị hôm nay (20-1). Ảnh: M.Đ

Sáng 20-1, giao thông trên các ngả đường dẫn tới Trung tâm hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, địa điểm chính thức diễn ra Đại hội, khá thuận lợi. Đường phố được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Chính quyền trước đó đã hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường, để phục vụ Đại hội.

Chủ đề của Đại hội XII là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội lần này dự kiến sẽ thảo luận, thông qua nhiều văn kiện quan trọng, và đặc biệt là sẽ bầu ra Ban chấp hành T.Ư khoá mới, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

TTXVN dẫn lời ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII dự kiến là 200 người, gồm 180 uỷ viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, số lượng tái cử dự kiến khoảng 55-60%. (khóa XI có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết).

Theo ông Lê Hồng Anh, để bảo đảm tính kế thừa và phát triển, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cần có cơ cấu 3 độ tuổi, trong đó dưới 50 tuổi dự kiến 15-20%; từ 50-60 tuổi dự kiến 65-70%; trên 60 tuổi dự kiến 5-10%; trong đó, các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu cần đủ tuổi để tham gia được 2 khóa, tối thiểu cũng đủ tuổi tham gia trọn 1 khóa.

Phó văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh, trao đổi với báo chí trước đại hội, cho biết, theo quy định, số dư được đưa ra để bầu tại Đại hội đối với các ủy viên trung ương là 30%. “Nếu giới thiệu quá con số 30% thì Đại hội sẽ bỏ phiếu để chốt lại danh sách, ai cao hơn sẽ giữ trong danh sách đó”.

Trước Đại hội, Ban chấp hành Trung ương đã họp 3 hội nghị xem xét về công tác nhân sự. Hội nghị trung ương 12 xem xét các nhân sự mới được giới thiệu tham gia lần đầu vào Ban chấp hành. Hội nghị  13 xem xét nhân sự tái cử. Hội nghị 14 xem xét các trường hợp đặc biệt ở cả Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư cho biết, danh sách do Ban chấp hành T.Ư khoá 11 chuẩn bị chỉ sau khi trình Đại hội 12 biểu quyết thông qua mới có giá trị.

Theo TBKTSG