Thủ tướng Trung Quốc nấu mì cho công nhân

Ông Lý Khắc Cường dừng chân trong lộ trình đến tỉnh Quý Châu, gặp gỡ và nấu mì cho dân nhập cư.
Đích thân ông Lý Khắc Cường đổ nước nóng nấu mì cho công nhân
Đích thân ông Lý Khắc Cường đổ nước nóng nấu mì cho công nhân

Thủ tướng Trung Quốc đích thân đổ nước nóng từ phích vào bát mì ăn liền, sau đó trao cho Ngô Tri Dụng – một trong hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang từ các thành phố, về quê để ăn Tết trong ngày thứ 7, Sina đưa tin.

Mì tôm có vị bắp cải là một trong những món ăn liền phổ biến của tỉnh Quý Châu và với những người công nhân, “Gia đình đang đợi bạn về nhà”, ông Lý nói khi đưa cốc mì cho Ngô.

Ngô Tri Dụng đã làm việc tại Quảng Đông trong 27 năm ngay khi con trai vừa chào đời, nay ông đã 50 tuổi và con trai sắp kết hôn.

Ngô hi vọng sẽ tìm được một công việc tại quê nhà, ngay cả khi thu nhập ở Quý Châu thấp hơn so với những nơi khác.

Lãnh đạo Trung Quốc đang thể hiện hình ảnh gần gũi với dân chúng
Lãnh đạo Trung Quốc đang thể hiện hình ảnh gần gũi với dân chúng

Ông Lý nói Trung Quốc sẽ có chính sách để hỗ trợ tài chính và kĩ thuật cho lao động nhập cư hồi hương.

"Ông đã đóng góp rất nhiều cho đất nước. Ông là người anh hùng của chúng tôi," Thủ tướng Lý nói với người đàn ông đã được ăn cốc mì hiếm hoi, do Thủ tướng của quốc gia đông dân nhất thế giới nấu.

Trước ông Lý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng thể hiện sự bình dị của mình, khi ông xếp hàng mua bánh bao tại một cửa hàng ở Bắc Kinh, mà không phải trong một hàng rào an ninh dày đặc.

Theo GTVT