Thủ tướng: Bắc Ninh cần trở thành biểu tượng của công nghiệp điện tử công nghệ cao

VietTimes -- Từ tiềm năng, thế mạnh và xu thế của thời đại, Bắc Ninh cần phấn đấu trở thành biểu tượng sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á.
Theo Thủ tướng, Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa.
Theo Thủ tướng, Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa.

Đó là nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 185 năm ngày thành lập, 20 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của tỉnh Bắc Ninh, vừa diễn ra tối qua (12/2).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh Bắc Ninh-Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất “mỹ tục khả phong”, “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam - Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt. Người Bắc Ninh hiếu học, năng động, sáng tạo, chăm chỉ, chuyên cần, trọng nghĩa, trọng tình, “tình chung một khắc, nghĩa dài trăm năm”, luôn thấm đượm tình yêu nước, yêu quê.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nêu rõ: Bước sang giai đoạn mới, có nhiều cơ hội thuận lợi và thách thức đan xen, Bắc Ninh phải là tỉnh gương mẫu thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ với chủ đề năm 2017 là Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chia sẻ về tầm nhìn trong quá trình phát triển của Bắc Ninh, Thủ tướng nhấn mạnh: “Tầm nhìn đó phải được kết tinh từ cội nguồn văn hóa, lịch sử, từ tâm hồn, cốt cách và khát vọng vươn lên của các cấp ủy Đảng, chính quyền cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh”.

Và đặc biệt từ tiềm năng, thế mạnh và xu thế của thời đại, Bắc Ninh cần phấn đấu không những là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước mà phải trở thành biểu tượng sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á.

Trong những thập kỷ tới, Bắc Ninh tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới vị thế là một trong những thành phố có sức cạnh tranh, sáng tạo hàng đầu châu Á, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trong khi vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là Kinh Bắc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VGP

Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh lưu ý để không chỉ là một hình mẫu phát triển có tính tiên phong, đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao mà cả trong lĩnh vực nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, trong phát triển các dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Tương lai, Bắc Ninh phải là tấm gương của cả nước trong việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như các ứng dụng điện toán đám mây, chính quyền số… trong quản trị nhà nước và quản lý xã hội để xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới.

Đồng thời, trong quá trình hội nhập và phát triển, Bắc Ninh phải luôn chú trọng, gìn giữ các giá trị thuộc về truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo, bảo vệ  môi trường xã hội, môi trường tự nhiên, gìn giữ sự trong lành và vẻ đẹp thơ mộng của những dòng sông, để từ đó Bắc Ninh mới có thể là nơi đất lành chim đậu, mới có thể trở thành thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn giới trẻ trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh cần chú ý công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử chính là nền tảng thuận lợi để Bắc Ninh xây dựng một nền kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng dựa trên năng suất lao động và những tư duy có tính chất đột phá, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà Bắc Ninh cũng là địa phương có rất nhiều lợi thế.

Sau 20 năm tái lập tỉnh, từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay Bắc Ninh đã trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại với tỷ lệ công nghiệp – xây dựng chiếm trên 74% cơ cấu kinh tế. Quy mô kinh tế của tỉnh đứng thứ 6 cả nước, với trên 125.000 tỷ đồng, gấp 62 lần so với cách đây 20 năm.