Thứ trưởng Ngoại giao làm Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã đến Bắc Kinh trong vai trò mới: Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Trung Quốc. Ông sẽ trình Quốc thư lên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thời gian tới.
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Quyết định cho ông Đặng Minh Khôi. Ảnh: Quang Hòa/TG&VN
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Quyết định cho ông Đặng Minh Khôi. Ảnh: Quang Hòa/TG&VN

Ông Đặng Minh Khôi nằm trong nhóm 16 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước ngoài được Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm vào cuối tháng 5/2015. Tháng 9 vừa qua, ông đã đến Bắc Kinh để chuẩn bị nhiệm kỳ mới tại đây.

Giống như người tiền nhiệm Nguyễn Văn Thơ (Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ 2008), ông Đặng Minh Khôi được biết đến là chuyên gia kỳ cựu về Đông Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Nhà ngoại giao chuyên nghiệp sinh năm 1964 từng có hai nhiệm kỳ tại Trung Quốc khi làm ở Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (9/2002-7/2006) và Tham tán, Tham tán Công sứ rồi Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh ( 12/2006-5/2010).

Ông Đặng Minh Khôi tu nghiệp thạc sĩ quan hệ quốc tế tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow (LB Nga). Ông khởi nghiệp ngoại giao từ vị trí chuyên viên Vụ Trung Quốc cho đến sau này trở thành Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á. Ông thành thạo tiếng Trung Quốc.

Trước nhiệm kỳ tại Bắc Kinh, ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao (từ tháng 9/2014).

Lần đầu tiên ông xuất hiện trước truyền thông là tại cuộc họp báo quốc tế của Bộ Ngoại giao trả lời liên quan việc Trung Quốc hạ đặt trái phépgiàn khoan 981 trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như những vấn đề liên quan giải quyết tranh chấp trênBiển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc ( 5/2014).

Trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ông Đặng Minh Khôi đăng tải lời chào từ Đại sứ, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng Việt - Trung có truyền thống hữu nghị lâu đời, nay là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

"Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định và lành mạnh là lợi ích của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới" - lời chào của tân Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc viết.

Theo VNN