Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An được bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công thương - được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Quyết định điều động, bổ nhiệm này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ngày 19/7/2023.

dang-hoang-an.jpg
Ông Đặng Hoàng An - tân Chủ tịch HĐTV EVN (Ảnh: Bộ Công thương)

Tân Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An sinh năm 1965, quê Bắc Giang. Ông có tốt nghiệp Kỹ sư Hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen - Cộng hòa Séc và Thạc sỹ Quản lý hệ thống điện tại Học viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan).

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN, ông An đảm trách chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương từ tháng 5/2018 tới nay.

Trước đó, ông từng trải qua nhiều vị trí công tác, lãnh đạo quản lý trong ngành điện lực, kể như: Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) trong giai đoạn từ năm 1993 - 2004; Trưởng Ban Kỹ thuật lưới điện EVN từ năm 2004 - 2006; Phó Giám đốc công ty Truyền tải điện 1 từ năm 2006 - 2007.

Tháng 8/2008, ông An được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc EVN, phụ trách các mảng: Điều hành công tác sản xuất điện các nhà máy điện, công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện, công tác quy hoạch trung hạn và đầu tư xây dựng lưới điện 110 kV của các tổng công ty điện lực…

Tới tháng 6/2015, ông An được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc EVN (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015).

Ông Đặng Hoàng An được bổ nhiệm làm Chủ tịch EVN trong bối cảnh tập đoàn này đang gặp nhiều khó khăn về tài chính.

Trước đó, như VietTimes từng đề cập, EVN công bố báo cáo kiểm toán độc lập năm 2022, trong đó ghi nhận khoản lỗ hợp nhất hơn 20.700 tỉ đồng, do giá bán điện thấp hơn giá mua vào. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết EVN đang nợ nhóm này gần 23.000 tỉ đồng, trong đó nợ đến hạn thanh toán là hơn 14.000 tỉ đồng./.