Tên lửa-pháo binh Syria trút thịnh nộ hủy diệt cứ điểm phiến quân

VietTimes -- Ngày 22.01.2018, lực lượng pháo binh – tên lửa Syria tiến hành cuộc pháo kích dữ dội vào 2 thị trấn. Đây là cứ điểm then chốt của lực lượng Hồi giáo cực đoan trên vùng nông thôn miền bắc Hama. sau khi các tay súng thánh chiến pháo kích vào một thị trấn, chủ yếu là người Kito giáo sinh sống.
Pháo phản lực Syria phóng đạn, ảnh minh họa Masdar News
Pháo phản lực Syria phóng đạn, ảnh minh họa Masdar News

Chiều ngày 22.01.2018, nhóm chiến binh thánh chiến đã bắn ít nhất 2 quả rockets Grad vào thị trấn Saqalbiyah, nơi chủ yếu có người Syria Kito giáo trên vùng nông thôn miền bắc Hama.

Lực lượng pháo binh Quân đội Syria trong đội hình phòng ngự chiến trường miền bắc Hama lập tức đáp trả nhanh chóng cuộc tấn công khủng bố, triển khai hỏa lực tấn công vào 2 cứ điểm vững chắc, thị trấn Al-Latamaneh và Kafr Zita bằng pháo phản lực và pháo binh hạng nặng.

Tiểu đoàn pháo phản lực Grad quân đội Syria phóng hoàn toàn một cơ số đạn (40 quả rocket) vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Al-Latamenah – căn cứ địa vững chắc của phiến quân, đã bị lực lượng Hồi giáo cực đoan chiếm giữ trong hơn 5 năm qua.

Đến thời điểm này, để chống lại các cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan, quân đội Syria thường đáp trả với mật độ hỏa lực lớn hơn gấp nhiều lần. Động thái này buộc lực lượng khủng bố hiểu rằng sẽ phải chịu hậu quả nặng nề từ những hành động khủng bố dân thường. 

Lực lượng pháo binh, tên lửa Syria pháo kích dữ dội vào lực lượng Hồi giáo cực đoan trong thị trấn Al-Latamenah - video truyền thông đối lập Syria
QA