Sun Group “ra mặt” ở NCB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sun Group được tin rằng đang sở hữu lượng lớn cổ phần ở ‘game’ NCB. Và sự tham gia của Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời trong đợt tăng vốn của NCB mới đây càng củng cố niềm tin đó.
NCB muốn tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng vào năm 2025
NCB muốn tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng vào năm 2025

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB – Mã CK: NVB) vừa cho biết đã chào bán thành công 150 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ 4.101,5 tỉ đồng lên 5.601,5 tỉ đồng. Đây là lần tăng vốn đầu tiên của NCB kể từ tháng 6/2019.

Theo số liệu báo cáo của NCB, nhà băng này đã phân phối 150 triệu cổ phiếu nêu trên cho 533 nhà đầu tư, bao gồm 515 nhà đầu tư trong nước (mua 132,1 triệu cổ phiếu) và 18 nhà đầu tư nước ngoài (mua 17,9 triệu cổ phiếu).

Đáng chú ý, trong danh sách này có Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời – thành viên của Sun Group. Pháp nhân này, cùng với CTCP Chứng khoán Everest, còn tham gia xử lý 1,47 triệu cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán của NCB.

Hậu giao dịch, Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời sở hữu 827.780 cổ phiếu NVB, chiếm tỉ lệ sở hữu 0,15% vốn điều lệ.

Sun Group được tin rằng đang sở hữu lượng lớn cổ phần ở ‘game’ NCB, sau khi một loạt nhân sự xuất thân từ tập đoàn này đảm nhiệm các chức vụ cấp cao ở NCB.

Như VietTimes từng đề cập, vào tháng 7/2021, cựu CEO Sun Group – bà Bùi Thị Thanh Hương – đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT NCB. Một nữ ‘banker’ khác, bà Trương Lệ Hiền cũng được bầu vào thành viên HĐQT của nhà băng này và được thị trường xem là người mà nhóm cổ đông mới gửi gắm.

Ban điều hành của NCB sau đó cũng được kiện toàn bằng loạt “nữ tướng”, kể đến như bà Dương Thị Lệ Hà với vị trí quyền Tổng giám đốc, hay bà Nguyễn Thị Thùy Dương và bà Hoàng Thu Trang cùng được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc NCB.

Đến tháng 10/2021, Sun Group và NCB còn ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu khởi đầu mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Trên sàn chứng khoán, giao dịch thoả thuận cổ phiếu NVB cũng nhận được nhiều sự chú ý. Như VietTimes từng đề cập, chỉ trong vòng 3 tháng (từ 7/12/2020 – 26/2/2021), có gần 140 triệu cổ phiếu NVB được trao tay qua các giao dịch thỏa thuận. Số cổ phiếu này chiếm tới 34,12% cổ phần đang lưu hành của NCB vào thời điểm đó.

Hay trong tháng 7/2021, cũng có tới 116,1 triệu cổ phiếu NVB (tương đương 28,3% vốn điều lệ) đã được trao tay qua phương thức thoả thuận. Trong đó, có gần 62 triệu cổ phiếu NVB (tương đương 15% vốn điều lệ) được sang tay chỉ trong hai phiên giao dịch.

NCB cho biết, việc tăng vốn điều lệ lên 5.600 tỉ đồng là bước đầu cho kế hoạch mà ngân hàng đang vươn tới là tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2022 – 2025.

Năm 2021, NCB báo lãi vỏn vẹn 1,4 tỉ đồng. Tại ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của NCB đạt 73.784 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 41.615 tỉ đồng; tỉ lệ nợ xấu tổng dư nợ ở mức 3% - tăng mạnh so với mức 1,9% tại cuối quý 3/2021./.