Sốc: Các phần tử cực đoan ăn cắp lượng lớn khí độc sarin ở Libya

Một trợ lý thân cận và người họ hàng của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cho biết, các phần tử cực đoan này đã phát hiện ra chất độc chết người cất trữ trong các nhà kho ở miền nam Libya và chúng đã đưa chất độc lên các tỉnh phía bắc, bao gồm Tripoli.
Sốc: Các phần tử cực đoan ăn cắp lượng lớn khí độc sarin ở Libya

Ông Ahmed Gaddaf al-Dam trả lời phỏng vấn của tờ báo tiếng Arab Asharq Al-Awsat vào hôm 17/12: “Lượng lớn khí độc sarin đang được đưa từ khu vực sa mạc ở phía nam lên phía bắc và tới ngoại ô thủ đô Libya.”

Ông này cho biết thêm, số khí độc bị cấm này lần đầu tiên được sử dụng ở Libya vào năm 2014 nhưng một số nước phương Tây “nhắm mắt làm ngơ”.

Khí độc Sarin là một trong các vũ khí hóa học nguy hiểm nhất. Người ta phát minh ra khí độc này ở Đức vào năm 1938, trong quá trình nghiên cứu chế ra thuốc trừ sâu.

Tuy nhiên sau khi khám phá ra chất độc này, Đức Quốc xã đã biến nó thành vũ khí giết người.

Chất độc này thuộc về nhóm chất độc thần kinh. Mặc dù Đức Quốc xã đã lên kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất khí độc sarin để dùng trong thời chiến, xong kế hoạch này không bao giờ được hoàn thành.

Sarin thuần túy là một khí không màu và không mùi. Khí này lan trong không khí rất nhanh.

Một liều sarin chỉ nặng 0,5 miligram có mức độ gây thương vong cao hơn chất độc xyanua tới 500 lần./.

Theo Trung Hiếu - VOV, Sputnik