Sập hầm chui dân sinh ở dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hầm chui dân sinh bị sập khi Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi đổ bê tông.

Anh 1.jpeg
Hiện trường vụ việc. Ảnh Anh Vũ.

Tối 16/9, trao đổi với VietTimes, lãnh đạo UBND xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang, cho biết vụ tai nạn lao động sập cầu chui thuộc dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang xảy ra khoảng 19h cùng ngày. Vụ việc khiến 1 công nhân tử vong.

"Cây cầu này đang trong quá trình thi công đổ mặt cầu", vị này nói.

Theo Công an Tuyên Quang, hầm chui dân sinh có chiều ngang đường 30,5, rộng 6,5 m, cao 4,5 m. Chiều tối nay, nhà thầu thi công là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (có trụ sở tại khu công nghiệp cầu Yên, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đổ bê tông hầm chui thì bị sập.

Nạn nhân tên T.V.T. (SN 1988, ở huyện Sông Mã, Sơn La) bị thương nặng, tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc.

Công an huyện Yên Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Tuyên Quang khám nghiệm tử thi, bảo vệ hiện trường, làm việc với các thành phần liên quan, thu thập tài liệu.

Anh 2.jpeg
Cầu chui bị sập thuộc dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Ảnh Anh Vũ.

Theo thông tin trên báo Đại biểu nhân dân, Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi do ông Trần Quang Tuyến là người đại diện theo pháp luật.

Theo dữ liệu về doanh nghiệp, vốn điều lệ đăng ký năm 2023 của Cường Thịnh Thi là 2.289 tỷ đồng. Danh sách cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đức An, Vũ Trường Thi, Đinh Văn Phi.

Những năm gần đây, Cường Thịnh Thi thường xuyên được lựa chọn là doanh nghiệp thực hiện các gói thầu có giá trị lớn. Đáng chú ý, nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước rất thấp.

Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua địa phận tỉnh Tuyên Quang có chiều dài 77 km, tổng mức đầu tư 6.800 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 4.500 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là hơn 2.300 tỷ đồng.

Dự án với 2 làn xe cơ giới, 7 nút giao liên thông và 3 nút giao bằng, 91 hầm chui, 22 cầu trên đường cao tốc, cầu trên nhánh nút giao liên thông vượt đường cao tốc và cầu vượt. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang đề nghị cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 2) với quy mô 4 làn xe cơ giới.

Việc đầu tư xây dựng tuyến cao tốc sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông trở thành trục giao thông kết nối nhanh, thuận lợi, giải quyết được những "điểm nghẽn" về giao thông liên vùng từ Thủ đô Hà Nội qua tỉnh Tuyên Quang đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.