Sẵn sàng thưởng thức bữa tiệc thị giác với “Đa diện 4“

VietTimes -- Sáng nay (2/3), nhóm họa sĩ Đa diện với những tên tuổi nổi danh trong nghề đã cùng tụ hội để chuẩn bị cho triển lãm "Đa diện 4" khai mạc vào ngày 9/3 tới.
Nhóm họa sĩ Đa diện cùng tụ hội. Ảnh: Minh Thúy
Nhóm họa sĩ Đa diện cùng tụ hội. Ảnh: Minh Thúy

Cuộc gặp gỡ “bất ngờ”

Những người yêu nghệ thuật có lẽ không xa lạ với nhóm họa sĩ “Đa diện” gồm: Nguyễn Minh (Minh Phố), Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng rô), Chu Viết Cường, Dương Tuấn, Nguyễn Huân, Nguyễn Công Hoài, Nguyễn Minh (Minh béo), Doãn Hoàng Lâm, Tào Linh, Khổng Đỗ Duy, Bùi Hoàng Dương và Phạm Tuấn Phong.

Cuộc gặp gỡ giữa các họa sĩ Đa diện diễn ra khá bất ngờ, nhưng vô cùng ấm áp với tình cảm chân thành của những con người yêu và sống vì nghệ thuật.

Họa sĩ Tào Linh – Trưởng nhóm họa sĩ Đa diện - chia sẻ: Nhóm Đa diện đã chính thức hoạt động được 4 năm và khá thành công cho đến thời điểm này. 12 họa sĩ, khách mời với gần 50 tác phẩm được trưng bày sẽ đem đến cho người xem một cái nhìn mới, lạ và vô cùng đặc biệt về cá tính của mỗi họa sĩ.

Họa sĩ Tào Linh (bên phải) – Trưởng nhóm họa sĩ Đa diện. Ảnh: Minh Thúy
Họa sĩ Tào Linh (bên phải) – Trưởng nhóm họa sĩ Đa diện. Ảnh: Minh Thúy 

“Nghệ thuật không nói chuyện xấu đẹp mà mỗi tác phẩm phải ra được chất riêng, tính cá nhân của tác giả. Đa diện 4 sẽ thể hiện rõ điều này.” - Họa sĩ Tào Linh nói.

Tranh của họa sĩ Tào Linh. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Tào Linh. Ảnh: HSCC

Tâm sự về những bức tranh với chủ đề người phụ nữ, họa sĩ Doãn Hoàng Lâm cho hay: Người phụ nữ không chỉ là nguồn cảm xúc trong từng bức tranh của tôi mà còn khắc họa hình ảnh con người giữa cuộc sống trần tục.

Tranh của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm. Ảnh: HSCC

"Tôi thường ký họa nhanh để lấy cảm xúc tức thời khi sáng tác tác phẩm. Mỗi tác phẩm sẽ dẫn dắt người xem tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trong đời sống mọi cái thật đều là cái thật ảo chỉ có cảm giác yêu, ghét, hạnh phúc, khổ đau,... mới là cảm xúc thực. Hội họa luôn đề cao yếu tố chân thực trong từng tác phẩm." - họa sĩ Doãn Hoàng Lâm bày tỏ. 

Họa sĩ Doãn Hoàng Lâm (áo đen). Ảnh: Minh Thúy
Họa sĩ Doãn Hoàng Lâm (áo đen). Ảnh: Minh Thúy

Là một người khá kiệm lời trong buổi gặp gỡ, nhưng những bức tranh của họa sĩ Hùng Rô lại không hề như vậy. Mỗi bức tranh của anh luôn chuyển tải nhiều tầng lớp thông điệp về cuộc sống.

Tranh của họa sĩ Hùng Rô. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Hùng Rô. Ảnh: HSCC

Họa sĩ Hùng Rô chia sẻ: “Là người luôn gắn bó với Hà Nội, mỗi tác phẩm đều thể hiện cảm xúc và cảm giác của tôi. Mọi chi tiết đều được giản lược tối đa để cảm xúc được thăng hoa”.

Họa sĩ Hùng Rô (ở giữa). Ảnh: Minh Thúy
Họa sĩ Hùng Rô (ở giữa). Ảnh: Minh Thúy 

Cùng góp mặt trong Đa diện 4 là các bức tranh của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố). Tại triển lãm, họa sĩ Nguyễn Minh sẽ trưng bày 6 tác phẩm. Phố của Nguyễn Minh khác ở cách biểu hiện, màu sắc, cách đặt vấn đề với đề tài xuyên suốt tập trung vào sự lãng quên của con người với phố phường thuở xưa cũ.

Không giấu nghề, đặt chất lượng tranh lên hàng đầu

Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) chia sẻ: Nhóm họa sĩ Đa diện luôn đặt chất lượng tranh lên hàng đầu. Tiêu chuẩn để thành viên tham gia nhóm là phải thể hiện được sự chuyên nghiệp, mỗi họa sĩ phải có 1 phong cách riêng và có tầm ảnh hưởng đến công chúng. Cùng với đó, thương hiệu cũng như các yếu tố định hình tranh cũng phải ổn định.

Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) - áo cam. Ảnh: Minh Thúy
Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) - áo cam. Ảnh: Minh Thúy 

"Nhóm đa diện luôn phải làm khác mình, làm mới mình để công chúng không nhàm chán. Các họa sĩ trong nhóm không giấu nghề mà thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để phát triển, hoàn thiện từng tác phẩm." - Họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) nhấn mạnh. 

Bức tranh khổ lớn của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh phố). Ảnh: HSCC
Bức tranh khổ lớn của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh phố). Ảnh: HSCC

Với hơn 50 tác phẩm được trưng bày trong Đa diện 4, người xem sẽ được đắm mình trong hành trình chung mang tính cá nhân của các họa sĩ. Cá tính sáng tạo của mỗi họa sĩ đã từng bước được xác lập và khẳng định qua chủ đề, phong cách cũng như ngôn ngữ tạo hình thể hiện qua từng tác phẩm.

Tranh của họa sĩ Dương Tuấn. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Dương Tuấn. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Chu Viết Cường. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Chu Viết Cường. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Bùi Hoàng Dương. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Bùi Hoàng Dương. Ảnh: HSCC

Các họa sĩ đi từ bút pháp hiện thực, tả cảnh qua tranh sơn dầu của Dương Tuấn hay tranh sơn mài của họa sĩ Chu Cường tới trừu tượng mơ hồ với những vật dụng quanh mình trong tranh Phạm Tuấn Phong hay suy ngẫm về giới hạn của đời sống trong tranh của Nguyễn Huân.

Tranh của họa sĩ Khổng Đỗ Duy. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Khổng Đỗ Duy. Ảnh: HSCC

Bên cạnh đó, các tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Khổng Đỗ Duy thể hiện một bút lực chắc chắn và năng lực sáng tạo dồi dào theo xu hướng biểu hiện trừu tượng với những ý niệm về phố xá, cây cối.

Tranh của họa sĩ Tào Linh
Tranh của họa sĩ Tào Linh

Ngoài ra, cùng một ngôn ngữ biểu hiện nhưng họa sĩ Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Nguyễn Công Hoài đã khai thác những góc nhìn riêng biệt về nhân sinh qua hình ảnh con người và những khuôn mặt.

"Mẹ và bé" tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Minh (béo). Ảnh: HSCC
"Mẹ và bé" tranh sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Minh (béo). Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Phạm Tuấn Phong. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Phạm Tuấn Phong. Ảnh: HSCC

Là khách mời danh dự của triển lãm Đa diện 4, họa sĩ lão thành Trần Huy Oánh - nguyên Phó Hiệu trường Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội và Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam - bày tỏ: “Tôi thực sự vui vì được các họa sĩ mời làm khách danh dự trong triển lãm này. Với tôi, các họa sĩ nhóm Đa diện là những người trẻ, có sức sáng tạo, nhiều em đã định hình được phong cách. Là một người thầy, tôi đặc biệt mừng vì các em đã sống được bằng nghề và khẳng định được tên tuổi của mình”.

Tranh của họa sĩ Trần Huy Oánh. Ảnh: HSCC
Tranh của họa sĩ Trần Huy Oánh. Ảnh: HSCC

Ra mắt từ năm 2018 với một cuộc triển lãm đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đến nay Đa diện đã có 4 lần triển lãm trong đó có hai cuộc triển lãm trong năm 2019, một cuộc tại Hà Nội và một cuộc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành công của các cuộc triển lãm của nhóm, cả về giá trị nghệ thuật cũng như thương mại đã chứng tỏ sức lao động và năng lực sáng tạo của anh em họa sĩ Đa diện.

Qua mỗi triển lãm, người yêu mến nghệ thuật có thể thấy sự thay đổi của mỗi họa sĩ cả về kỹ thuật thể hiện cũng như nhận thức về thẩm mỹ.