Reuters công bố danh tính 39 nạn nhân người Việt thiệt mạng trong container tại Anh

VietTimes -- Reuters - một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới có trụ sở chính tại London (Anh) vừa công bố danh tính 39 nạn nhân người Việt đã thiệt hại trong container tại Anh, cách đây ít phút. Theo danh sách này, có 20 người quê Nghệ An, 11 nạn nhân quê Hà Tĩnh, 3 nạn nhân quê Quảng Bình, 3 người quê Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế và Hải Dương đều có 1 nạn nhân.
Việc xác minh danh tính 31 nạn nhân nam và 8 nạn nhân nữ trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong container hiện đã hoàn thành.
Việc xác minh danh tính 31 nạn nhân nam và 8 nạn nhân nữ trong số 39 nạn nhân thiệt mạng trong container hiện đã hoàn thành.

Sau đây là danh tính các nạn nhân chia theo địa phương - theo cập nhật của Reuter. Tên các nạn nhân đều viết không dấu và sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên.

20 nạn nhân quê Nghệ An gồm: Tran Thi Tho, 21 tuổi; Bui Thi Nhung, 19 tuổi; Vo Ngoc Nam, 28 tuổi; Nguyen Dinh Tu, 26 tuổi; Le Van Ha, 30 tuổi; Tran Thi Ngoc, 19 tuổi; Nguyen Van Hung, 33 tuổi; Hoang Van Tiep, 18 tuổi; Cao Tien Dung, 37 tuổi; Cao Huy Thanh, 33 tuổi; Tran Thi Mai Nhung, 18 tuổi; Nguyen Minh Quang, 20 tuổi.

Pham Thi Ngoc Oanh, 28 tuổi; Hoang Van Hoi, 24 tuổi; Nguyen Tho Tuan, 25 tuổi; Dang Huu Tuyen, 22 tuổi; Nguyen Trong Thai, 26 tuổi; Nguyen Van Hiep, 24 tuổi; Nguyen Thi Van, 35 tuổi; Tran Hai Loc, 35 tuổi.

11 nạn nhân quê Hà Tĩnh gồm: Pham Thi Tra My, 26 tuổi; Nguyen Dinh Lurong, 20 tuổi; Nguyen Huy Phong, 35 tuổi; Vo Nhan Du, 19 tuổi; Tran Manh Hung, 37 tuổi; Tran Khanh Tho, 18 tuổi; Vo Van Linh, 25 tuổi; Nguyen Van Nhan, 33 tuổi; Bui Phan Thang, 37 tuổi; Nguyen Huy Hung, 15 tuổi; Le Trong Thanh, 44 tuổi.

3 nạn nhân quê Quảng Bình: Duong Minh Tuan, 27 tuổi; Nguyen Ngoc Ha, 32 tuổi; Nguyen Tien Dung, 33 tuổi.

3 nạn nhân quê Hải Phòng: Phan Thi Thanh, 41 tuổi; Dinh Dinh Thai Quyen, 18 tuổi; Dinh Dinh Binh 15 tuổi.

1 nạn nhân quê Thừa Thiên – Huế: Nguyen Ba Vu Hung, 34 tuổi

1 nạn nhân quê Hải Dương: Tran Ngoc Hieu, 17 tuổi.