Quận Tây Hồ sẽ tổng kiểm tra hệ thống xả thải ra Hồ Tây

VietTimes -- Chiều ngày 12/10, trả lời báo chí, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), cho biết quận sẽ thành lập tổ công tác liên ngành tổng kiểm tra hệ thống xả thải ra Hồ Tây.
Hơn 200 tấn cá Hồ Tây chết bất thường những ngày qua.
Hơn 200 tấn cá Hồ Tây chết bất thường những ngày qua.

Theo ông Đỗ Tuấn Anh, trước mắt quận sẽ kiểm tra hệ thống các cống xả thải. Sau đó, sẽ tiếp tục kiểm tra các khu vực khác. Hiện chưa có kế hoạch cụ thể kiểm tra các nhà hàng nổi tại khu vực Hồ Tây.

Dự án nhà máy xử lý nước thải Hồ Tây được triển khai xây dựng từ năm 2010 đến nay đã hoàn thành, tiêu tốn đến hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Nhà máy này chưa thỏa thuận đấu nối xử lý nước thải với bất kỳ cơ sở kinh doanh dịch vụ nào quanh khu vực Hồ Tây.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư và thương mại Phú Điền (chủ đầu tư) cho biết, dự án xây dựng trạm xử lý nước thải Hồ Tây đã cơ bản hoàn thành, hiện hạng mục nhà máy xử lý nước thải vẫn chưa vận hành đúng công suất thiết kế (15.000m3/ngày/đêm) do chưa có các đơn vị kinh doanh, sản xuất, dịch vụ thực hiện thỏa thuận đấu nối với đơn vị vận hành.

Về phía chính quyền địa phương, đại diện UBND quận Tây Hồ giải thích, có nguyên nhân từ việc các đơn vị chưa thống nhất được về giá phí xử lý nguồn nước thải. Bên cạnh đó, do địa hình xung quanh Hồ Tây cũng không đồng đều nên phải xây dựng các trạm bơm chuyển bậc để thu gom nước thải về đường ống chính.