Quản lý thị trường nộp ngân sách bình quân...400.000 đồng/vụ vi phạm

Đó là công nhận của lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương tại buổi họp báo năm 2015 của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) ngày 16-12.
Quản lý thị trường TP.HCM đang kiểm tra, thu giữ sản phẩm nhập lậu chứa chất gây hại xuất xứ từ Trung Quốc - Ảnh: Lê Sơn
Quản lý thị trường TP.HCM đang kiểm tra, thu giữ sản phẩm nhập lậu chứa chất gây hại xuất xứ từ Trung Quốc - Ảnh: Lê Sơn

Cụ thể, trả lời câu hỏi của phóng viên trước thực tế các lực lượng khác như công an, thuế, hải quan phát hiện lớn, xử lý nhiều, trong khi lực lượng quản lý thị trường trầm lắng, số tiền xử lý nộp ngân sách nhà nước ít, ông Đỗ Thanh Lam - cục phó Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công thương -thừa nhận trung bình mỗi vụ việc quản lý thị trường xử lý chỉ thu nộp ngân sách được khoảng 400.000 đồng. 

Theo ông Lam, mỗi năm quản lý thị trường phát hiện, xử lý khoảng 100.000 vụ việc vi phạm và số tiền thu nộp ngân sách năm qua chỉ đạt khoảng 400 tỉ đồng, chia bình quân thì một vụ chỉ được khoản nêu trên.

Ông Lam công nhận việc xử lý chưa đạt như mong muốn, số vụ nhiều nhưng tiền thì ít. Ông cho biết thêm nhiều lần lãnh đạo Bộ Công thương cũng nói phải làm sao xử lý được những vụ lớn, cục cũng đã cố gắng, song thực tế những vụ này đều phải phối hợp với công an.

Theo ông, nhiều khi rình cả đêm nhưng xe không biết biến mất lúc nào không hay do quản lý thị trường không có điều tra, trinh sát chuyên sâu

Theo Tuổi trẻ