Quân đội Syria tiếp tục tấn công phía Nam Aleppo

VietTimes -- Ngày 12.09.2016, Quân đội Syria tiếp tục cuộc tiến công trên khu vực phía Nam Aleppo, đánh vào khu chung cư xây dựng dự án 1070 quận Al-Hamdaniyah và quận Al-'Amariyah.
Xe tăng T-90 ở Aleppo (ảnh minh họa)
Xe tăng T-90 ở Aleppo (ảnh minh họa)

Lực lượng Tigers và Liwaa Al-Quds (quân tình nguyện Palestine) phối hợp với các lực lượng vũ trang Syria tấn công vào các khu phố phía đông quận Al-'Amariyah, đánh chiếm một số nhà chung cư sau trận chiến khốc liệt với Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục).

Theo nguồn tin quân sự ở miền nam Aleppo cung cấp cho Al Masdar News, lực lượng vũ trang Syria đã giành được 40 phần trăm quận Al-'Amariyah trong vòng 72 giờ qua, lực lượng Hồi giáo cực đoan đang chiếm giữ phần lớn hơn của quận.

Tại khu nhà chung cư đang xây dựng dự án 1070, các lực lượng vũ trang Syria tấn công vào các tòa nhà còn lại do Jaysh Al-Fateh chiếm giữ, gần Trường học Al-Hikmah.

Không có nhiều thông tin về cuộc tấn công vào khu nhà chung cư đang xây dựng dự án 1070, các cuộc tấn công không dừng lai, bất chấp lệnh ngừng bắn bắt đầu vào chiều tối ngày 12.09.2016.

QA