Quân đội Syria thu giữ số lượng lớn tên lửa TOW Mỹ

VietTimes -- Ngày 29.01.2017, lực lượng an ninh Syria chặn bắt một xe vận chuyển vũ khí cung cấp cho nhóm khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Nusra Front – al-Qaeda Syria) trên vùng nông thôn tỉnh Dara'a.
Những tên lửa chống tăng có điều khiển TOW bị thu giữ ở tỉnh Daraa
Những tên lửa chống tăng có điều khiển TOW bị thu giữ ở tỉnh Daraa

Số lượng vũ khí lớn bao gồm nhiều tên lửa TOW do Mỹ sản xuất, 30 quả đạn phóng lựu, hàng chục đạn tên lửa chống tăng RPG, một số lượng lớn đạn súng trường tự động. Al-Masdar News được một nguồn tin quân sự tại địa phương cho biết, an ninh quân đội nhận được thông tin về vụ vận chuyển lậu vũ khí này, nhận dạng xe vận tải và đích đến của chuyến hàng thông qua một nguồn tin từ lực lượng nổi dậy vô danh (có thể từ phe phái đối thủ).

Một điều đáng chú ý, lượng vũ khí vận chuyển phi pháp vào ngoại ô Damascus, nằm trong vùng quân đội Syria kiểm soát trong giai đoạn gần đây tăng vọt, đặc biệt là số lượng các tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất. Vụ thu giữ được tên lửa TOW gần đây xảy ra ở quận Barzeh thuộc vùng ngoại ô Damascus cũng nhằm cung cấp cho Jabhat Fateh Al-Sham.

Mục đích của các chuyến hàng không khó khăn để đoán ra, một quốc gia nước ngoài nào đó đang đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí cho lực lượng chiến binh thánh chiến trên vùng ngoại ô Damascus nhằm tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn, hòng phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình ở Astana, thủ đô Kazakhtan.

Những vũ khí cung cấp bí mật cho lực lượng khủng bố ở vùng ngoại ô Damascus

NT