Quân đội Syria sử dụng pháo phản lực nhiệt áp diệt IS ở Palmyra

VietTimes -- Ngày 13.03.2016 trên vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs, sư đoàn Tiger phối hợp với Lữ đoàn 67 Sư đoàn tăng số 18, Liwaa Imam Al-'Ali, Lữ đoàn Diều hâu sa mạc Hawks triển khai cuộc tấn công vào lâu đài Palmyra (Qal'at Tadmur), nơi chiến binh IS cố thủ.
Quân đội Syria sử dụng pháo phản lực nhiệt áp diệt IS ở Palmyra

Theo tin phóng viên chiến trường Arab Source tại sân bay T-4 thuộc miền Đông Homs , các lực lượng vũ trang Syria tấn công vào vành đai phía tây pháo đài cổ này sau khi sử dụng TOS-1A Solntsepyok đầu đạn nhiệt áp làm suy yếu phòng tuyến IS .

Các tên lửa TOS thermobaric được các lực lượng vũ trang Syria sử dụng đặc biệt ở mặt trận Palmyra vì chất cháy không gây thiệt hại cho các tòa nhà và các khu vực cổ tràn ngâp những kẻ khủng bố IS đang cố thủ tử chiến.

Nếu các lực lượng vũ trang Syria có thể giành được Lâu đài Palmyra, các đơn vị quân đội Syria có thể kiểm soát hoàn toàn Jabal Qasioun; đỉnh núi này khống chế quận phía tây Palmyra và quân đội Syria có lợi thế địa lý gần Bệnh viện Palmyra.

Uy lực kinh hoàng của pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A

QA