Quân đội Syria sắp quyết chiến san phẳng “pháo đài” thánh chiến ở Đông Ghouta

VietTimes -- Chiều ngày 23.03.2018, quân đội Syria tiến vào kiểm soát toàn bộ thị trấn Ayn Tarma thuộc khu vực Đông Ghouta, ngoại ô Damascus sau một cuộc chiến khốc liệt kéo dài gần như hai ngày. Các đơn vị quân đội Syria đang chuẩn bị cho trận quyết chiến ở Douma, nếu nhóm Hồi giáo nổi dậy không đầu hàng.
Xe tăng T-72 quân đội Syria hành quân về khu vực thị trấn thành phố Douma. ảnh minh họa video
Xe tăng T-72 quân đội Syria hành quân về khu vực thị trấn thành phố Douma. ảnh minh họa video

Cùng ngày, quân đội Syria hoàn thành nhiệm vụ giải phóng quận Ayn Tarma, lực lượng Ahrar al-Sham di tản hoàn toàn khỏi Harasta và bàn giao địa bàn cho quân đội Syria. Các nhóm Hồi giáo cực đoan nổi dậy ở các quận Jobar, Zamalka, Hazzah và Arbeen cũng đang trong quá trình đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn và di tản binh lực ra khỏi địa bàn chính phủ Syria.

Trong khu vực thị trấn Douma, quân đội Syria vẫn chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới, cưỡng bức lực lượng Hồi giáo cực đoan phải tiến hành đàm phán cho một giải pháp hòa bình ở Douma.

Bộ Quốc phòng Syria công bố một video, ghi lại cảnh các đơn vị tăng thiết giáp quân đội Syria cơ động về vùng chiến sự Douma, sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới nhằm dứt điểm giải quyết chiến trường Đông Ghouta.

Các đơn vị bộ binh, tăng thiết giáp quân đội Syria tiến về bao vây thị trấn thành phố Douma - video truyền thông quân đội Syria
NT