Quân đội Syria sắp giáng đòn kết liễu IS ở nam Damascus sau khi đè bẹp thánh chiến Đông Ghouta

VietTimes -- Lực lượng khủng bố IS, lợi dụng khi liên minh quân sự Mỹ, Anh, Pháp tiến hành chiến dịch không kích vào Damascus, bất chấp tình huống bị bao vây đã tiến hành cuộc tiến công nhằm mở rộng hơn các khu vực mới thuộc các quận phía nam thành phố Damascus.
Xe tăng của lực lượng Vệ binh Cộng hòa trên đường tieesps cận quân Yarmouk, phía nam Damasscus. Ảnh minh họa Masdar News
Xe tăng của lực lượng Vệ binh Cộng hòa trên đường tieesps cận quân Yarmouk, phía nam Damasscus. Ảnh minh họa Masdar News

Tương tự như cuộc không kích, cuộc tấn công của IS không kéo dài được lâu. Quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa và các đơn vị quân tình nguyện Palestine đẩy lùi các tay súng khủng bố trong quận Al-Qadam, diệt một số phần tử IS.

Quân đội Syria sắp giáng đòn kết liễu IS ở nam Damascus sau khi đè bẹp thánh chiến Đông Ghouta ảnh 1 Bản đồ tình hình chiến sự khu vực trại Yamouk phía nam thủ đô Damascus - ảnh South Front

Nhưng tình hình như vậy cũng không thể kéo dài mãi, quân đội Syria hiện đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trên khu vực các quận phía nam thành phố Damascus nhằm tiêu diệt hoàn toàn lực lượng khủng bố IS và giải phóng khu vực then chốt là trại Yarmok

Al-Masdar News, dẫn nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, quân đội Syria đa chiếm lĩnh các địa bàn cần thiết cho cuộc tấn công vào khu vực quận Al- Qadam và Trại Yarmouk, sau cuộc không kích dữ dội của Liên minh quân sự Mỹ, Pháp, Anh. Vấn đề quan trọng là bộ tư lệnh tối cao quân đội Syria muốn nắm chắc được, liệu liên minh Pháp, Anh và Mỹ có tiến hành đợt không kích tiếp theo vào những ngày hôm sau hay không. Bởi lẽ tình huống có thể làm suy giảm tốc độ tiến công của quân đội Syria ở miền nam Damascus.

Tình huống căng thẳng đầu tiên mà lực lượng Vệ binh Cộng hòa và quân tình nguyện Palesstine phải đối mặt trong các quận miền nam Damascus là IS khởi động lập tức cuộc tiến công trên hướng tây của Al-Qadam, khi Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu không kích Damascus.

Vấn đề này dẫn đến một câu hỏi mang tính ngẫu nhiên. Liệu giữa tổ chức IS ở Yarmouk có liên hệ với liên minh trong một quan hệ bí mật nào đó? Và cuộc không kích tiếp theo đánh vào quân đội Syria liệu có tạo điều kiện cho IS mở rộng vùng kiểm soát đến sát thành phố Damascus?
 NT