Quân đội Syria phá hủy nhiều tên lửa Mỹ TOW ở tỉnh Idlib

FNA dẫn nguồn từ Quân đội Syria cho biết: Ngày 03.01.2015. Quân đội Syria cùng các lực lượng vũ trang địa phương NDF, lực lượng kháng chiến Syria đã tấn công vào nhiều căn cứ của các tổ chức khủng bố ở tỉnh Idlib, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục chiến binh khủng bố.
Quân đội Syria phá hủy nhiều tên lửa Mỹ TOW ở tỉnh Idlib

Theo FNA dẫn nguồn từ quân đội Syria: các đơn vị quân đội Syria phối kết hợp với lực lượng vũ trang địa phương đã phá hủy một số trận địa phòng ngự của các tổ chức khủng bố, trong đó có một nhà kho vũ khí lớn, nằm ở giữa tỉnh Hama và Idlib.

“Đây là một kho vũ khí rất lớn, chứa nhiều tổ hợp tên lửa chống tăng Mỹ TOW và các loại tên lửa khác của tổ chức Jeish al-Fatah (Quân đội chính phạt Hồi giáo), nằm ở giữa tỉnh Hama và Idlib. Quân đội Syria đã tập kích phá hủy hoàn toàn kho vũ khí đó”. Nguồn tin quân đội cho biết.

Trận tấn công của các lực lượng vũ trang Syria đã khiến hàng chục tay súng khủng bố bị tiêu diệt, một số lớn bị thương. Theo FNA.

Quân đội Syria chiến đấu ở tỉnh Idlib

QPAN