Quân đội Syria hủy diệt đường hầm của phiến quân Hồi giáo (video)

VietTimes -- Ngày 05.09.2016, Các binh sĩ Syria và chiến binh Hezbollah đã phát hiện và phá hủy một số đường hầm do lực lượng Hồi giáo cực đoan bí mật đào và sử dụng cho các cuộc tấn công và ẩn nấp tránh hỏa lực của pháo binh không quân tại thành phố Madaya.
Thành phố Madaya Syria
Thành phố Madaya Syria
Vụ nổ phá hủy hoàn toàn đường hầm ở Madaya

Binh sĩ Syria đã công bố video phía bên trong đường hầm và lúc phá hủy.

Thông tấn xã SANA dẫn nguồn tin quân sự từ một đơn vị quân đội Syria, phối hợp với các chiến binh Hezbollah đã phá hủy một đường hầm dài 500 mét dài của lực lượng Hồi giáo cực đoan nối liền thành phố với vùng đồng bằng. Đường hầm này cũng được trang bị đèn chiếu sáng, hệ thống thông gió và liên kết với một tòa nhà gần đường cao tốc phía tây thị trấn Madaya.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan đã sử dụng các đường hầm như tuyến đường tiếp vận chiến binh, vận chuyển vũ khí, đạn dược và lương thực thực phẩm.

Quân đội Syria và lực lượng đồng minh trong một trận tấn công đẫm máu đã giành được Học viện pháo binh trong các quận phía Nam thành phố Aleppo. Học viện đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi các trận chiến liên tiếp trong gần một tháng qua.

NT