Quân đội Syria chuyển hướng tấn công lên cao nguyên Golan

VietTimes -- Ngày 20.11.2016, Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ Damascus cho biết: Lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 chuẩn bị cơ động di chuyển địa bàn chiến đấu từ thị trấn Khan Al-Sheih, Tây Ghouta đến tỉnh biên giới Al-Quneitra tham gia vào cuộc chiến đấu chống lại lực lượng Hồi giáo trên cao nguyên Golan.
Binh sĩ lữ đoàn cơ giới 42 sau chiến thắng ở Tây Ghouta
Binh sĩ lữ đoàn cơ giới 42 sau chiến thắng ở Tây Ghouta

Sau hàng loạt những trận chiến thành công của lữ đoàn tại thị xã Al-Maliha (khu vực Đông Ghouta), thành phố vệ tinh Darayya (Tây Ghouta) và thị trấn Khan Al-Sheih, Lữ đoàn 42 đang chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng nhất trong cuộc chiến tranh Syria, tiến công dọc theo đường Quốc lộ chiến lược Quneitra-Damascus với mục đích giải phóng và bảo vệ an ninh hoàn toàn tuyến đường này

Nguồn tin quân sự tại Damascus cho biết, Lữ đoàn 42 chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mới nhằm xây dựng một vành đai an ninh dọc theo quốc lộ Quneitra-Damascus, giành và giải phóng vùng an toàn xung quanh thành phố then chốt Madinat Al-Ba'ath trên cao nguyên Golan.

Nhiệm vụ trước mắt của lữ đoàn là giành lại và đảm bảo an ninh cho tuyến đường cao tốc, Lữ đoàn 42 sẽ hiệp đồng tác chiến với các đơn vị thuộc Lữ đoàn 90 và lực lượng Liwaa Suqour Al-Quneitra (lực lượng vũ trang địa phương - NDF) trên Cao nguyên Golan thuộc tỉnh Al-Quneitra.

Nếu chiến dịch này thành công ở giai đoạn đầu tiên, Lữ đoàn 42 và các lực lượng phối hợp chiến đấu sẽ đánh chiếm lại Hadar trước khi triển khai chiến dịch tấn công then chốt quyết định, quét sạch các địa bàn mà lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến còn cố thủ bên trong quận Al-Quneitra.

NT