Quân đội Algeria diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn với vũ khí hạng nặng của Nga, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 26/6, Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria (PNA) thực hiện cuộc diễn tập quy mô lớn Fajr 2023 với các bài tập chiến thuật bắn đạn thật dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Tư lệnh tối cao, tổng thống Abdelmajid Tebbun.

Các sự kiện tích cực của cuộc diễn tập Fajr 2023 diễn ra tại thao trường Dzhelfa, thuộc Quân khu 1 phía bắc Algeria. Cuộc diễn tập do Sư đoàn bộ binh cơ giới số 12 thực hiện với sự tham gia của các đơn vị binh chủng hợp thành trong khuôn khổ huấn luyện giai đoạn 2022-2023.

Trong giai đoạn tích cực nhất của cuộc diễn tập là thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn của các đơn vị. Lực lượng pháo binh trong bài tập hỏa lực chuẩn bị "chiến trường" sử dụng các pháo phản lực – tên lửa 300 mm 9K58 "Smerch", pháo phản lực BM-21 "Grad" 122 mm do Nga sản xuất, lựu pháo xe kéo 155 mm / 45 PLL01 do Trung Quốc sản xuất.

Tham gia cuộc diễn tập tập kích hỏa lực là máy bay ném bom chiến trường Su-24MK bay ở độ cao thấp, phóng pháo hoa bẫy nhiệt và ném bom các mục tiêu kẻ thù giả định trên chiến tuyến phòng ngự.

Sau đợt bắn dọn bãi của pháo binh, các đơn vị bộ binh cơ giới tổ chức tấn công dưới sự yểm trợ của xe chiến đấu bộ binh BMP-2M nâng cấp với hệ thống vũ khí mô-đun Berezhok, xe tăng chủ lực T-55MV. Các tổ săn tăng sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet bắn phá những mục tiêu giả định của đối phương.

Theo các chuyên gia quân sự, trong cuộc diễn tập, lực lượng Algeria đã sử dụng các phương tiện chiến đấu hạng nặng mới hơn của Nga, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2K, xe thiết giáp yểm trợ xe tăng BMPT Terminator.

Sau trận mưa hỏa lực mở hành lang tấn công, xe BMPT "Terminator" cùng với các phương tiện thiết giáp khác tổ chức tấn công, đánh vào tuyến phòng ngự của "địch" với tốc độ tối đa. Các tổ hợp pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 Shilka và hệ thống tên lửa phòng không di động Igla tiêu diệt các mục tiêu không người lái trên không.

Yểm trợ đường không cho cuộc tấn công là các trực thăng Mi-28NE, sử dụng hỏa lực truy quét kẻ thù với ưu thế đặc trưng của phương tiện, được thiết kể để chiến đấu trong điều kiện sa mạc.

Quân đội Algeria diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn trong giai đoạn huấn luyện năm 2022 - 2023. Video FARES DZ

Chuyên gia quân sự, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) Yuri Lyamin bình luận, cuộc diễn tập lần này lần đầu tiên thể hiện năng lực tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2K và UAV trinh sát, tấn công hạng nặng Wing Loong II của Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, Algeria đã nhận được 24 chiếc UAV hạng nặng của Trung Quốc.

Kết thúc cuộc diễn tập, tổng thống Tebbun bày tỏ lòng biết ơn đối với các sĩ quan và binh sĩ, ghi nhận khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của quân đội Algeria. Tổng thống nhấn mạnh, Algeria tiếp tục là thành trì của an ninh và hòa bình, được bảo đảm vững chắc bởi PNA.

Theo News Dept