Quân cảnh Nga tuần tra chung với dân quân người Kurd ở Manbij

VietTimes -- Theo Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, Lực lượng quân cảnh Nga tiếp tục tiến hành các hoạt động tuần tra đảm bảo an ninh trong khu vực thành phố Manbij, phối hợp với lực lượng dân quân Kurd thuộc Hội đồng quân sự Manbij (MMC) do Mỹ hậu thuẫn trong tuần qua.
Quân cảnh Nga tuần tra cùng lực lượng MMC ở thành phố Manbij. Ảnh: Masdar News.
Quân cảnh Nga tuần tra cùng lực lượng MMC ở thành phố Manbij. Ảnh: Masdar News.

Trang Al-Masdar News công bố những bức ảnh mới cho biết, quân cảnh Nga tiến hành cuộc tuần tra chung với lực lượng  MMC ở vùng nông thôn Manbij.

Quân cảnh Nga và lực lượng MMC tuần tra tập trung vào những ngôi làng phía tây Manbij nhằm ngăn chặn khả năng các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc Quân đội Syria tự do (FSA) tấn công vào các đơn vị người Kurd, nhưng không liên lạc và phối hợp với quân đội Mỹ trong khu vực.

Những diễn biến trong thành phố Manbịj cho thấy, từng bước một, quân đội Nga đã cố gằng bình thường hóa mối quan hệ giữa quân đội Syria và lực lượng Dân quân người Kurd Syria, trước mắt nhằm ngăn chặn nguy cơ liên minh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA tấn công đánh chiếm Manji. Đây có thể là bước phát triển đầu tiên để lực lượng dân quân MMC (thành phần của Lực lượng Dân chủ Syria) trở thành một bộ phận của quân đội Syria trong khu vực dân cư mà số đông là người Kurd.

Quân cảnh Nga tuần tra cùng lực lượng MMC ở thành phố Manbij. Ảnh: Masdar News.
Quân cảnh Nga tuần tra cùng lực lượng MMC ở thành phố Manbij. Ảnh: Masdar News.