close Đăng nhập

Phim trường cổ trang lớn nhất Việt Nam

Được khởi công từ tháng 9.2014 tại xã Thượng Yên Công, TP.Uông Bí (Quảng Ninh), dự án phim trường cổ trang lớn nhất VN (14,6 ha) đang ráo riết hoàn thiện để chuẩn bị bấm máy bộ phim truyền hình 45 tập Phật hoàng Trần Nhân Tông vào cuối tháng 4 tới.
Một số nhà sàn đã hoàn thiện tại phim trường - Ảnh: V.L
Một số nhà sàn đã hoàn thiện tại phim trường - Ảnh: V.L

Đạo diễn, NSƯT Văn Lượng tham gia chủ trì dự án này cho biết phim trường do Công ty cổ phần Việt Nam Tinh Hoa làm chủ đầu tư và chủ trì thực hiện, đã nhận được sự đồng thuận và tạo điều kiện tối đa của Bộ VH-TT -DL cùng UBND tỉnh Quảng Ninh.

Phim trường đã được hoàn thành mặt bằng, các tuyến đường chính, một số cầu, cổng, 2 giếng Mắt rồng, nhà Thất Thiền Quốc Sư Phù Vân, nhà Ái Tình bên hồ Tụ Thủy, khu Phố thị với hơn 30 ngôi nhà lớn nhỏ... 60 ngôi nhà sàn, nhà gỗ cổ, hàng trăm cây đại thụ từ nhiều vùng miền trong nước đã được mua về dựng, trồng lại tại đây. Đặt nhiều nghệ nhân chế tác riêng hàng ngàn đồ gốm sứ, đồ gỗ, trang phục, giáp trụ, vũ khí… Dự kiến từ nay tới đầu năm 2016, phim trường sẽ được hoàn thành một loạt hạng mục như: cụm tổng công trình hoàng thành, khu nhà ở quan lại, đường nội bộ, cầu cống, các nhà cổ của làng xã nhiều vùng miền...

Khu phim trường 1 sẽ được xây dựng thành khu du lịch văn hóa với những gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm mô phỏng đạo cụ dùng trong các bộ phim cổ trang quay tại phim trường. Khu phim trường 2 là khu trung tâm của dự án với 6 khu phục dựng cảnh quan theo đặc thù vùng miền, giai cấp, địa vị xã hội thu nhỏ của một kinh đô xưa.

Phim Phật hoàng Trần Nhân Tông do NSƯT Văn Lượng tổng đạo diễn; kịch bản: Lê Phương, Trịnh Thanh Nhã, Lê Anh Thúy (dựa trên cơ sở dữ liệu của bộ tiểu thuyết Bão táp triều Trần, Người Thăng Long, Anh hùng Đông A dựng cờ bình Mông, Gươm thiêng Hàm Tử); họa sĩ chính: Nguyễn Mạnh Đức.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.