Phiên đấu giá số 22 của Chọn thu gần 2 tỉ đồng

VietTimes – Kết thúc phiên đấu giá số 22, nhà đấu giá Chọn thu gần 2 tỉ đồng cho 12 tác phẩm đấu giá thành công.
Bức “Đèn sách” của danh họa Bùi Xuân Phái trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Lâm (Lâm Cà Phê) đã bán với giá 116.650.000 VND.
Bức “Đèn sách” của danh họa Bùi Xuân Phái trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Lâm (Lâm Cà Phê) đã bán với giá 116.650.000 VND.

Phiên đấu số 22 của Chọn Auction House đưa ra 15 tác phẩm thì có 12 tác phẩm đấu giá thành công. Tổng giá trị toàn phiên đạt 83.100 USD (tương đương với 1.938.723.000 VNĐ). 

Hai tác phẩm có giá gõ búa cao nhất là bức Rêverie (Thiếu nữ mộng mơ) của họa sĩ Trần Đông Lương (màu nước trên lụa, sáng tác năm 1983, kích thước 77x51, nguồn từ một nhà sưu tầm ở Hà Nội) đã bán với giá 25.000 USD (tương đương 583.250.000 VNĐ); bức Vệ thần của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm (bột màu trên giấy, sáng tác năm 1991, 40x50) với mức 12.500 USD (tức 291.625.000 VNĐ). 

Góp mặt trong phiên đấu số 22 còn có các tác phẩm chọn lọc đến từ những danh họa như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Tỵ, Nguyễn Tư Nghiêm, Bùi Xuân Phái, Trương Văn Ý, Trần Huy Oánh, Hồ Hữu Thủ,...

Bức “Đèn sách” của danh họa Bùi Xuân Phái (bột màu trên giấy, 38x26,5, sáng tác năm 1972) trong bộ sưu tập của ông Nguyễn Văn Lâm (Lâm Cà Phê) đã bán với giá gõ búa là 5.000 USD (tức 116.650.000 VND).

Bức "Vệ thần" của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã bán với mức 12.500 USD (291.625.000 VNĐ)
Bức "Vệ thần" của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm đã bán với mức 12.500 USD (291.625.000 VNĐ)

Từ thủ đô Paris của nước Pháp, nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi gửi gắm chia sẻ đầy cảm xúc về tác phẩm "Thiếu nữ mộng mơ" của họa sĩ Trần Đông Lương, tác phẩm đã khiến ông thực sự lay động. 

“Tôi sẽ không ca ngợi kỹ thuật vẽ tranh lụa của họa sĩ Trần Đông Lương, vì đó là một điều dư thừa. "Rêverie" (Thiếu nữ mộng mơ) diễn tả chân dung nàng thơ quen thuộc của họa sĩ, chúng ta hãy chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng qua vài ý thơ.

Điều làm khách thưởng ngoạn cảm nhận đầu tiên, như phần lớn, nếu không nói tất cả tác phẩm thiếu nữ của Trần Đông Lương, là toàn thể tranh toát ra một nỗi mơ màng khó tả, như mây như sương. Đặc biệt trong bức tranh này người xem tranh có cảm tưởng "Không gian như có giây tơ / Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu" (bài thơ Chiều, Xuân Diệu), và nàng thơ ấy dịu dàng bước vào tranh, nhẹ nhàng ngồi xuống ẩn mình dù muốn dù không vào sắc màu trong suốt thủy tinh, như đợi như chờ..."

Rêverie (Thiếu nữ mộng mơ) của họa sĩ Trần Đông Lương đã bán với mức giá 25.000 USD (583.250.000 VNĐ)
Rêverie (Thiếu nữ mộng mơ) của họa sĩ Trần Đông Lương đã bán với mức giá 25.000 USD (583.250.000 VNĐ)

"Có hay không trong sắc mầu bàng bạc trong trẻo một cách não nùng ấy, nàng bỗng nhiên mảnh mai yếu đuối hơn, mình hạc xương mai kia có vẻ mời gọi tất cả nâng niu trìu mến... ? Những sợi tơ lụa trên chất liệu tranh dường như dệt lên gương mặt nàng làn da mỏng manh mộng ảo, tưởng chừng chạm đụng dưới làn lụa ấy thẩm thấu những đường tơ máu rưng rưng...” - Nhà nghiên cứu Ngô Kim Khôi viết. 

Trước đó, bức tranh lụa “Thiếu nữ” (kích thước 105x75cm, sáng tác năm 1980) của họa sĩ Trần Đông Lương, đã vừa được bán tại phiên đấu giá số 09 của PI Auction House với mức giá 360 triệu đồng. 

Nhà nghiên cứu Ngô Kim-Khôi hiện đang định cư tại Pháp. Ông là nhà nghiên cứu độc lập về hội họa Việt Nam, đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Đông Dương. Ngô Kim-Khôi đã cộng tác với tòa Thị Chính Paris, Bảo tàng Cernuschi Paris, Viện Hàn Lâm Hải Ngoại Pháp... Ông còn là người chấp bút viết phê bình các tác phẩm tranh Đông Dương cho các nhà đấu giá tại tại Paris như Aguttes, Art Valorem.