​Ông Phạm Quang Nghị phụ trách Đảng bộ Hà Nội

Trưa 2-11, ông Nguyễn Văn Phong, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết như vậy khi trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVI.
Ông Phạm Quang Nghị - Ảnh: V.V.Thành
Ông Phạm Quang Nghị - Ảnh: V.V.Thành

Ông Phong cho biết, phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVI đã bầu một lần đủ 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bốn phó bí thư gồm đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội khóa XV; Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó bí thư Thành ủy khóa XV, chủ tịch HĐND TP; Đào Đức Toàn - trưởng Ban tổ chức Thành ủy, Nguyễn Đức Chung - giám đốc Công an TP.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã thống nhất phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm phó bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc phân công nhiệm vụ với ông Phạm Quang Nghị, ông Phong nói: “Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Quang Nghị sẽ phụ trách Đảng bộ TP Hà Nội. Còn điều hành Đảng bộ TP sẽ do tập thể Thường trực Thành ủy khóa XVI gồm 4 đồng chí phó bí thư vừa được bầu của Ban chấp hành khóa XVI điều hành.

Trong tập thể Thường vụ Thành ủy cũng đã phân công đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội điều hành công việc của Thành ủy”.

Theo ông Phong, dự kiến chiều 2-11, đại hội sẽ bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng. “Đoàn sẽ có 61 đồng chí, trong đó có 4 đồng chí là đại biểu đương nhiên, còn Đại hội sẽ bầu 57 đồng chí còn lại” - ông Phong cho hay.

Theo Tuổi trẻ