Ông Bùi Thanh Sơn được tái bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn sinh ngày 16/10/1962 tại Hà Nội; trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Đại học Columbia, Hoa Kỳ (1991 - 1993); Cử nhân Quan hệ quốc tế, Đại học Ngoại giao, Việt Nam (1979 - 1984).

Từ tháng 11/2009 đến nay, ông Bùi Thanh Sơn là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (từ tháng 2/2012); Ủy viên Hội đồng Lý luận trung ương nhiệm kỳ 2011-2015 (từ tháng 9/2011); Ủy viên Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ tháng 11/2010).

Ông Sơn cũng từng là Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) Việt Nam - Liên minh Châu Âu (từ 9/2008 - 6/2012) và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao (từ tháng 5-11/2009)...

Nguồn: Chinhphu.vn