close Đăng nhập

Nữ tài xế lái xe đi ngược chiều trên cao tốc bị phạt nặng, trừ điểm giấy phép lái xe

Chị T khai nhận do không biết đường nên đã lái xe đi ngược chiều. Nữ tài xế sau đó viết tường trình, nhận thức được hành vi là sai và có tính chất nguy hiểm. 

Chiều 30/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), vừa lập biên bản xử lý nữ tài xế ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Anh 1 (2).jpg
Nữ tài xế làm việc với cảnh sát. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục Cảnh sát, qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định khoảng 15h18 ngày 30/1, ô tô biển số 14C-366.XX đi ngược chiều trên cao tốc đoạn Km104. Chiếc xe này đi ở làn sát dải phân cách giữa, nơi có tốc độ cho phép tới 120km/h.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 sau đó đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh ra người điều khiển và mời đến trụ sở để làm việc.

Anh 1.jpeg
Nữ tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT.

Đến 16h cùng ngày, chủ chiếc xe đã đến làm việc và xác nhận là người trực tiếp điều khiển xe đi ngược chiều. Người này là P.T.T. (sinh năm 1980, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Chị T khai nhận do không biết đường nên đã lái xe đi ngược chiều. Nữ tài xế sau đó viết tường trình, nhận thức được hành vi là sai và có tính chất nguy hiểm, đồng thời cam kết không tái phạm hành vi trên.

Với vi phạm trên, chị T sẽ bị xử phạt 30-40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe, theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Xã hội số

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Sửa Luật Đất đai: Chỉ thu hồi đất khi thật sự cần thiết

Cơ quan thẩm tra đề nghị siết tiêu chí thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, chỉ thực hiện trong trường hợp “thật sự cần thiết”, đồng thời cho rằng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất cần có cơ chế tăng hoặc giảm phù hợp thực tế.

Lê Văn Phú và vợ (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Phú Lê và vợ bị khởi tố

Phú Lê và vợ thành lập 3 công ty, kinh doanh nhiều mặt hàng như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Kiều và Phú còn sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền từ hoạt động kinh doanh, với tổng số tiền hơn 107 tỷ đồng.