Những nàng công chúa hoàng gia xinh đẹp và quyền lực nhất thế giới

VietTimes – Kate Middleton, thành viên của gia đình hoàng gia Anh đang đứng đầu danh sách những người phụ nữ hoàng gia xinh đẹp và nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, trên khắp thế giới còn có những nàng công chúa xinh đẹp khác mà hầu như không được biết đến.

1. Sirivannavari của Thái Lan

Công chúa Sirivannavari của Thái Lan được Forbes xếp hạng 20 trong số những người phụ nữ hoàng gia nóng bỏng nhất thế giới. Lớn lên ở Anh cùng mẹ, hiện cô cư trú tại Thái Lan cùng với cha và ông nội, Quốc vương Thái Lan. Ở tuổi 30, cô là một người đam mê nghệ thuật và thể thao, cô cũng là người tham gia tích cực vào thế giới thời trang cao cấp.

2. Myra Madihah của Malaysia

Tunku Myra là công chúa của Malaysia và là con gái Quốc vương Besar Kecil xứ Negeri. Cô đã kết hôn với chồng là Iskandar Jaafar-Greaves được 10 năm. Cô sở hữu một công ty quản lý sự kiện và rất nổi tiếng trong hàng ngũ xã hội cao cấp Malaysia.

3. Mary của Đan Mạch

Mary của Đan Mạch là vợ của Hoàng tử Frederick, người thừa kế cao nhất cho ngai vàng hoàng gia. Cô là một người Úc, Mary đã gặp chồng mình trong một quán rượu ở Sydney và mối tình lãng mạn đẹp như chuyện cổ tích của họ đã kết thúc có hậu. Cặp vợ chồng hoàng gia hiện có bốn đứa con với nhau.

4. Claire của Bỉ

Năm 2003, Công chúa Claire kết hôn với Hoàng tử Laurent và hiện họ có ba con. Cô là chị dâu của Philippe, Quốc vương Bỉ. Trước khi kết hôn, cô là một nhà khảo sát đất đai, và sống ở Bỉ từ khi cô ba tuổi. Cô thường được nhìn thấy tham dự các sự kiện từ thiện vì sự nghiệp môi trường và phúc lợi động vật, cũng như các sự kiện do Đại sứ Anh tại Bỉ tổ chức.

5. Zara của Vương quốc Anh

Zara Tindall là cháu nội lớn thứ hai của Nữ hoàng Elizabeth và đã kết hôn với cựu cầu thủ bóng bầu dục người Anh, Mike Tindall. Cô là một vận động viên cưỡi ngựa người Anh và đã giành huy chương bạc tại Thế vận hội London 2012.

6. Mozah Bint Nasser của Qatar

Sheikha Moza bint Nasser là một trong ba người vợ đã kết hôn với Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa của Qatar. Cô có bằng Cử nhân Xã hội học, và được trao giải thưởng Tiến sĩ Nhân văn danh dự của Đại học Khối thịnh vượng Virginia. Cô có nhiều danh hiệu nước ngoài, và là người vợ được chọn đi theo đại diện cho chồng tại các sự kiện và công ước quốc tế.

7. Victoria của Thụy Điển

Công nương Thụy Điển, Victoria, là người tiếp theo nối ngôi và sẽ là nữ hoàng thứ tư trong lịch sử Thụy Điển. Tên hiệu của cô đã được thay đổi từ Nữ công tước thành Công chúa (người thừa kế chính thức) vào năm 1980, khi một cuộc cải cách luật pháp cho phép người kế vị ngai vàng của Thụy Điển là phụ nữ.

8. Rania của Jordan

Nữ hoàng Rania của Jordan được biết đến với nhiều hoạt động của cô đại diện cho Hoàng gia Jordan trong lĩnh vực giáo dục, sức khỏe, tuổi trẻ và phát triển cộng đồng, cũng như đối thoại xuyên văn hóa. Cô có bốn người con - hai con trai và hai con gái - với chồng, Vua Abdullah bin al-Hussein. Cô có bằng thạc sĩ danh dự về hợp tác và phát triển quốc tế của Đại học Rome.

9. Sonam của Bhutan

Công chúa Sonam của Bhutan có bằng Đại học Stanford và bằng Thạc sĩ Luật tại Harvard. Cô là con gái của Quốc vương thứ tư của Bhutan, và đã kết hôn với Dasho Phub W. Dorji từ năm 2009. Cô là một chính trị gia lớn và là Chủ tịch hiện tại của Viện Pháp lý Quốc gia Bhutan.

10. Letizia của Tây Ban Nha

Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha là một trong những người sành điệu thời trang yêu thích của thế giới hoàng gia Tây Ban Nha. Cô là một nhà báo trước khi kết hôn với Vua Felipe vào năm 2004. Năm 2015, cô được vinh danh là Đại sứ Dinh dưỡng trong Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc.

11. Eugenie của Vương quốc Anh

Công chúa Eugenie đứng thứ chín trong danh sách nhữn người có quyền kế vị ngai vàng sau bà ngoại, Nữ hoàng Elizabeth. Cô hiện đang làm việc như một phó giám đốc tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở London. Cô sống ở New York một thời gian trước khi trở lại London vào năm 2015.

12. Marie-Chantal của Hy Lạp

Marie-Chantal là Công nương hiện tại của Hy Lạp, mặc dù cô là người gốc London. Cô kết hôn với Pavlos, con trai của vị vua bị phế truất Constantine. Pavlos là người thừa kế ngai vàng của Hy Lạp (đất nước không còn chế độ quân chủ) và cũng là một hoàng tử Đan Mạch. Năm 2000, Marie-Chantal thành lập, và phát triển dòng sản phẩm quần áo trẻ em của riêng cô.

13. Jetsun Pema của Bhutan

Nữ hoàng Jetsun Pema còn được gọi là nữ hoàng rồng của xứ Bhutan và là vợ của vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Đối với các quốc gia châu Á, Jetsun là một biểu tượng thời trang kết hợp quần áo theo phong cách truyền thống với màu sắc và thiết kế rực rỡ. Cặp đôi hoàng gia đã có con đầu lòng vào tháng 2/2016.

14. Mette-Marit của Na Uy

Công chúa Na Uy, Mette-Marit, là người kế tiếp nối ngôi để kế vị ngai vàng bên cạnh chồng, Thái tử Haakon. Từng là một thường dân trước khi kết hôn, cô xuất thân từ một gia đình không may và là một bà mẹ đơn thân trước khi gặp chồng. Kể từ đám cưới hoàng gia năm 2000, cô đã trở nên nổi tiếng với công việc từ thiện và những nỗ lực nhân đạo trong nghệ thuật.

15. Manohara Odelia Pinot của Malaysia

Manohara Oledia là một nhân vật hoàng gia gây tranh cãi. Từng là người mẫu Indonesia, cô kết hôn với Hoàng tử Malaysia Tengku Fakhry vào năm 2008. Mẹ cô tuyên bố rằng anh ta đã bắt cóc cô do cô ấy chỉ mới 16 tuổi vào thời điểm kết hôn. Manohara tố cáo rằng mình bị lạm dụng trong cuộc hôn nhân và trốn sang Indonesia năm 2009, từ bỏ tất cả những món quà và cử chỉ to lớn từ Hoàng tử trong nỗ lực cố gắng giành lại trái tim cô.

16. Charlene Of Monaco

Charlene của Monaco là một cựu vận động viên bơi lội Olympic và kết hôn với chồng vào tháng 7 năm 2011. Ngày cưới không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Sau đám cưới, người ta phát hiện ra rằng Charlene đã cố gắng hủy bỏ đám cưới và bỏ trốn ba lần trước buổi lễ. Mặc dù vậy, cặp đôi hiện vẫn kết hôn và dường như hạnh phúc hơn. Cô hiện đang là Đại sứ Thế vận hội đặc biệt và là một biểu tượng phong cách trong xã hội cao cấp Monaco. Cặp vợ chồng có hai con và là người thừa kế ngai vàng của Monaco.

17. Clotilde Courau của Venice

Clotilde Courau, Công chúa Venice, là một nữ diễn viên người Pháp từng đoạt giải thưởng và là một nghệ sĩ nỏi tiếng của Pháp. Cô kết hôn với Hoàng tử Venice, Ý vào năm 2003 và cặp đôi có với nhau hai người con. Cô là một cô dâu gây tranh cãi tại thời điểm đám cưới của họ ở Rome, khi cô đang mang thai sáu tháng.

18. Elisabeth của Đức

Elisabeth von Thurn und Taxis là một thành viên của gia đình hoàng gia Đức. Cô là một nhà báo người Đức sống ở London và làm biên tập viên phong cách cho tạp chí Vogue. Cô cũng viết một chuyên mục cho tạp chí Vatican, chủ yếu tập trung vào đức tin và giá trị. Vào năm 2015, cô đã gây ra một cơn bão tranh cãi sau khi đăng lên Instagram một người vô gia cư đang đọc tạp chí Vogue, nói rằng, ông Cameron có những độc giả ở khắp mọi nơi!

19. Charlotte của Monaco

Công chúa Charlotte Casiraghi đứng thứ tám trong danh sách những người kế vị ngai vàng của Monaco. Bà ngoại của cô là cựu Công nương của Monaco, Grace Kelly. Cô giữ cuộc sống cá nhân khá riêng tư, kín đáo mặc dù cuộc sống lãng mạn của cô được thảo luận rất nhiều trước công chúng. Cô đã có một đứa con trai ngoài giá thú với nam diễn viên Gad Elmaleh vào năm 2013, tuy nhiên hai người đã chia tay.

20. Theodora của Hy Lạp và Đan Mạch

Theodora là một công chúa của Hy Lạp và Đan Mạch, vì cô là hậu duệ của hôn nhân giữa hai hoàng gia Đan Mạch và Hy Lạp. Cô là một nữ diễn viên làm việc với một bộ phim phong phú, hoạt động dưới nghệ danh Theodora Hy Lạp. Cô hiện đang cư trú tại Los Angeles, California.

Theo Hooch