close Đăng nhập

Những con người bình dị mà ngời sáng phẩm chất “lương y như từ mẫu”

Trong danh sách những người hiến máu, hiến tiểu cầu tiêu biểu hằng năm luôn có không ít cán bộ ngành y. Họ như những minh chứng sống động về phẩm chất “lương y như từ mẫu”, khi những giọt máu hiến góp phần tái sinh nhiều người bệnh.

Chỉ mong cứu được nhiều người

Đến dự buổi gặp mặt những người hiến tiểu cầu tiêu biểu vào ngày thứ bảy, anh Nguyễn Văn Chính (Phòng Chỉ đạo Chương trình, Viện Phổi Trung ương) tranh thủ hiến tiểu cầu. Đây là lần hiến thứ 61 của anh.

Trước đó, anh Chính đã có 25 lần hiến máu toàn phần và 35 lần hiến tiểu cầu. Năm 2023, anh Chính là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu của cả nước và năm nay, tiếp tục trong danh sách 200 gương mặt hiến tiểu cầu điển hình.

VT_Chính.JPG
Mỗi lần đi hiến tiểu cầu hay hiến máu, anh Chính đều mang theo cậu con trai nhỏ 7 tuổi để truyền cảm hứng sống vì cộng đồng cho bé

Chia sẻ với VietTimes, anh Chính cho biết đã tham gia hiến máu từ năm 2005, khi còn là sinh viên. Thấy rất nhiều bệnh nhân cần đến máu, nhất là trong cấp cứu, tai nạn giao thông, nên từ đó, anh đều đặn đi hiến với mong muốn góp phần mang lại sự sống cho bệnh nhân.

Ba năm gần đây, do công tác tại cơ sở y tế, anh Chính biết được nhu cầu về tiểu cầu cho bệnh nhân rất lớn, nhất là bệnh nhân ung thư, bệnh nhân phẫu thuật, trong các dịch sốt xuất huyết, nên anh không chỉ hiến máu mà còn đều đặn hiến tiểu cầu.

Do lần hiến tiểu cầu kế tiếp có thể thực hiện sau 2-3 tuần/lần nên cứ đúng thời hạn, anh lại đăng ký với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, rồi sắp xếp công việc để đi hiến vào cuối tuần. Một năm anh Chính có thể đi hiến nhiều lần, góp phần cho các cơ sở y tế đảm bảo tiểu cầu phục vụ người bệnh.

295A9142.JPG
Nhiều đại biểu dự lễ gặp mặt 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu vẫn tranh thủ hiến tiểu cầu

Mỗi lần đi hiến máu hay tiểu cầu, anh Chính đều mang theo cậu con trai 7 tuổi. “Tôi muốn truyền cảm hứng sống vì cộng đồng cho cháu từ sớm, để cháu hiểu về ý nghĩa của hoạt động nhân văn này. Mỗi lần đi cùng bố, cháu sẽ biết thêm về cuộc sống xung quanh, sẻ chia hơn với những người mắc bệnh. Tôi mong sau này con trai cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác”, anh Chính chia sẻ.

Hiến máu và hiến tiểu cầu đã trở thành một thói quen đã duy trì nhiều năm và một phần trong cuộc sống của anh Chính. Không chỉ đều đặn hiến tiểu cầu, anh Chính còn động viên người thân, bạn bè tham gia hiến máu, hiến tiểu cầu, để cùng lan tỏa thông điệp vì người bệnh.

Động lực từ những lần cấp cứu bệnh nhân

Tham gia hiến máu từ năm 2007, đến nay, chị Lê Thị Huế (Khoa Dược, Bệnh viện Quân đội 354) đã có tới 76 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó, 18 lần hiến máu.

Chị cũng là một trong 100 gương mặt hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2024, đồng thời nằm trong danh sách 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu của 2024.

Nữ dược sĩ tâm sự ngày mới về bệnh viện, trong các ca trực, thường có những bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu nên bệnh viện kêu gọi các cán bộ, nhân viên hiến máu tình nguyện cứu bệnh nhân. Rồi bệnh viện phát động phong trào vận động nhân viên y tế hiến máu để duy trì lượng máu cấp cứu.

VT - Huế.JPG
Chị Lê Thị Huế tại buổi gặp mặt những người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2024

Trực tiếp tham gia cấp cứu bệnh nhân nhiều lần, chị Huế rất hiểu giá trị của từng giọt máu đối với sinh mạng và sức khoẻ người bệnh nên từ đó, chị thường xuyên tham gia hiến máu ở Bệnh viện Quân đội 354 và Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương. Những năm gần đây, chị còn đăng ký hiến tiểu cầu. Tính đến nay, chị đã có 19 năm gắn với hoạt động hiến máu tình nguyện.

“Tham gia phong trào tình nguyện, hiến máu, hiến tiểu cầu, tôi được gặp gỡ nhiều cô bác lớn tuổi mà vẫn nhiệt tình với công việc này, nên tôi thấy được động viên, thôi thúc vì họ lớn tuổi còn làm được tại sao mình lại không? Vì thế, tôi sẽ còn tiếp tục hiến máu tình nguyện, để có thêm nhiều người bệnh được cứu sống", chị Huế chia sẻ.

Trong số 200 người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2024, có chị Lê Thanh Nam (Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương) với 118 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Thường xuyên tiếp xúc với các bệnh nhân mắc bệnh về máu, chị Nam hiểu rất rõ vai trò quan trọng của máu hiến với sự sống còn của bệnh nhân.

Vì thế, chị đều đặn đi hiến máu và hiến tiểu cầu, còn động viên người thân tham gia, nên trong các đại biểu hiến tiểu cầu tiêu biểu năm nay, còn có em trai chị là anh bộ đội Lê Quyết Thắng, với 96 lần hiến tiểu cầu.

nam.jpg
Hai chị em chị Lê Thanh Nam và anh Lê Quyết Thắng

Trước đó, trong 100 tấm gương hiến máu xuất sắc toàn quốc 2024 cũng có 9 đại diện của ngành y. Những “chiến sĩ áo trắng” không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở nơi công tác, nhiều người còn nhiệt tình tham gia các hoạt động vì bệnh nhân, với tất cả tâm huyết và sức lực, bởi đây là công việc đòi hỏi sự hy sinh rất lớn, chỉ để đóng góp nhiều hơn cho việc cứu người.

Họ như những ánh dương ngời sáng, vượt lên những toan tính tầm thường, để góp phần khẳng định uy tín của các thầy thuốc, của ngành y. Bởi đúng như Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định: “Tất cả những ca phẫu thuật, điều trị sẽ không thể thực hiện thành công nếu không có nguồn máu hiến tặng từ những người hiến máu tình nguyện trên cả nước. Chính các anh, chị đã góp phần làm cho phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh, phát triển từng ngày, và đồng hành cùng ngành y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Y tế

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh chuẩn quốc tế

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh chuẩn quốc tế

Với mô hình đào tạo gắn chặt giữa giảng dạy - thực hành - nghiên cứu và hợp tác quốc tế tầm cao, Trường Đại học Tâm Anh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tạo ra đội ngũ nhân lực toàn diện, chuyên sâu, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Não mô cầu tấn công trở lại

Não mô cầu tấn công trở lại

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa ghi nhận một ca tử vong do não mô cầu. Trong khi đó, cả nước đã có 95 ca mắc từ đầu năm, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ, khiến cơ quan y tế cảnh báo nguy cơ lây lan trong mùa đông - xuân.

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Trường Đại học Y Hà Nội có thêm 38 GS, PGS

Chiều 24/12, Trường Đại học Y Hà Nội công bố quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho 38 nhà giáo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn trong đợt xét năm 2025.

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng

Bản lĩnh báo chí vì sức khỏe cộng đồng


Kiên định đồng hành cùng Bộ Y tế trong những chính sách khó khăn, VietTimes đã chứng minh vai trò của báo chí không chỉ là đưa tin, mà còn là bảo vệ sự thật và lợi ích của người dân.