Nhật Bản sẽ trao nhiệm vụ chi viện bảo vệ cho Lực lượng Phòng vệ

VietTimes -- Tình hình an ninh ở Thủ đô Nam Xu-đăng tương đối ổn định, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được trao nhiệm vụ mới vào tháng 11/2016, tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Sina
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Sina

Ngày 15/10 dẫn báo chí Nhật Bản cho hay về phạm vi nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng ở châu Phi, Chính phủ Nhật Bản quyết định căn cứ vào Luật An ninh, sẽ triển khai nghiên cứu theo hướng thay thế lực lượng thực hiện các nhiệm vụ mới như "chi viện bảo vệ".

Ngày 14/10, Chính phủ Nhật Bản triệu tập Hội nghị Bộ trưởng bảo đảm an ninh quốc gia (NSC), đã bàn bạc về vấn đề thay thế Lực lượng Phòng vệ đến Nam Xu-đăng thực hiện nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã thông báo kết quả tổ chức hội đàm với các bên như đại diện của phái đoàn Liên hợp quốc tại Nam Xu-đăng, thị sát khu vực đóng quân của Lực lượng Phòng vệ tại Nam Xu-đăng. Bà cho biết thông qua các cuộc gặp gỡ nhận thấy tình hình trị an của thủ đô Juba, Nam Xu-đăng tương đối ổn định.

Sau đó, hội nghị Bộ trưởng lần này cho rằng Nhật Bản cần tiếp tục tiến hành hợp tác về các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng, theo đó, sẽ kéo dài thời gian thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng Phòng vệ tại Nam Xu-đăng, đồng thời sẽ triển khai nghiên cứu theo hướng thay thế lực lượng thực hiện nhiệm vụ "chi viện bảo vệ".

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình tình an ninh tại chỗ. Nếu nhanh chóng thì đến tháng 11/2016 sẽ đưa ra phán đoán cuối cùng đối với vấn đề trao nhiệm vụ mới cho Lực lượng Phòng vệ.