close Đăng nhập

Nhan sắc gây tranh cãi của Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2019

VietTimes -- Một lần nữa người hâm mộ lại cảm thấy khó hiểu khi người đạt danh hiệu cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2019 của Nhật Bản đêm 22/8 qua có một nhan sắc “xấu lạ” và gây tranh cãi.
Nhan sắc gây tranh cãi của Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản 2019. Ảnh: MUJ
Nhan sắc gây tranh cãi của Hoa hậu hoàn vũ Nhật Bản 2019. Ảnh: MUJ

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2019 diễn ra tối ngày 22/8 đã chọn được chủ nhân của chiếc vương miện, đó là Ako Kamo. Mỹ nhân này được chú ý bởi nhan sắc cá tính, mái tóc tém và nụ cười thân thiện. Ako Kamo có hình ảnh khá gợi cảm tuy chiều cao khá khiêm tốn.

Ako Kamo - sinh viên 21 tuổi - đoạt vương miện Miss Universe Japan trong đêm chung kết tối 22/8 ở Tokyo, Nhật. Ảnh: MUJ
Ako Kamo - sinh viên 21 tuổi - đoạt vương miện Miss Universe Japan trong đêm chung kết tối 22/8 ở Tokyo, Nhật. Ảnh: MUJ
Cô đã vượt qua 39 thí sinh tham dự cuộc thi. Ảnh: MUJ
Cô đã vượt qua 39 thí sinh tham dự cuộc thi. Ảnh: MUJ

Nhiều người lo lắng cô gái này sẽ bị đè bẹp trước loạt đối thủ "nặng ký" khi đến Miss Universe 2019 năm nay. Một số ý kiến cũng cho rằng Ako Kamo khá kém sắc, thiếu nổi bật trong dàn thí sinh nên kết quả này có phần chưa xứng đáng.

Ako Kamo - sinh viên 21 tuổi - đoạt vương miện Miss Universe Japan trong đêm chung kết tối 22/8 ở Tokyo, Nhật. Trên Nikkan, Ako Kamo chia sẻ hạnh phúc vì thắng cuộc, hứa trau dồi kiến thức để đại diện Nhật Bản tại Miss Universe, diễn ra vào cuối năm.

Ako kamo khá kém sắc so với các ứng viên khác. Ảnh: MUJ
Ako Kamo khá kém sắc so với các ứng viên khác. Ảnh: MUJ
Là một người mẫu nhưng Ako Kamo có chiều cao khiêm tốn 1m70. Ảnh: MUJ
Là một người mẫu nhưng Ako Kamo có chiều cao khiêm tốn 1m70. Ảnh: MUJ

Cô sẽ đại diện Nhật Bản đến Miss Universe 2019 và là đối thủ trực diện của Hoàng Thùy. Ako Kamo có nụ cười thân thiện, tuy nhiên nhan sắc của cô vẫn nhận nhiều lời tranh cãi. Là một người mẫu nhưng Ako Kamo có chiều cao khiêm tốn 1m70.

Thân hình của cô cũng khá lép với số đo 3 vòng: 79 - 60 - 83 cm. Việc Nhật Bản chọn một đại diện có ngoại hình kém sắc, hoàn toàn đi ngược lại tiêu chí mà tổ chức Miss Universe đề ra.

Nhiều ý kiến cho rằng với vẻ đẹp này Ako Kamo sẽ khó làm nên chuyện khi ra đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, cần có thời gian để cô gái này rèn luyện hơn nữa và kết quả phải đợi thời gian trả lời.

Một số hình ảnh đời thường của của Ako Kamo:

Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ
Nguồn ảnh: MUJ

Nhật Bản là quốc gia từng rất thành công ở đấu trường Miss Universe. Trong lịch sử cuộc thi này, Nhật Bản từng hai lần đăng quang vào năm 1959 và 2007. Bên cạnh đó, đất nước mặt trời mọc cũng nhiều lần lọt top bán kết và giành được nhiều danh hiệu Á hậu.

Là một người mẫu nhưng Ako Kamo có chiều cao khiêm tốn 1m70. Thân hình của cô cũng khá lép với số đo 3 vòng: 79 - 60 - 83 cm. Ảnh: MUJ
Là một người mẫu nhưng Ako Kamo có chiều cao khiêm tốn 1m70. Thân hình của cô cũng khá lép với số đo 3 vòng: 79 - 60 - 83 cm. Ảnh: MUJ

Tuy nhiên những năm gần đây, Nhật Bản liên tục gây thất vọng cho người hâm mộ bởi chất lượng thí sinh ngày càng xuống dốc. Điều này dẫn đến việc các đại diện Nhật Bản liên tục gặp thất bại.

Sau vương miện Miss Universe 2007, top 15 Miss Universe 2008, Nhật Bản đến năm 2015 mới ghi tên mình vào top 10. Ba năm gần đây, các đại diện của Nhật Bản tiếp tục gặp thất bại.

Theo MUJ

MUJ

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.