close Đăng nhập

Rất nhiều “bông hồng lai” tham dự Miss Universe Japan 2019

VietTimes - Sau thành tích Top 10 Miss Universe 2015 của người đẹp Nhật gốc Phi, Arianna Miyamoto thì năm nay liệu Nhật Bản có chọn các mỹ nhân mang trong mình 2 dòng máu tham gia Miss Universe 2019?
Liệu Japan có chọn các mỹ nhân mang trong mình 2 dòng máu tham gia Miss Universe 2019. Ảnh: ALP
Liệu Japan có chọn các mỹ nhân mang trong mình 2 dòng máu tham gia Miss Universe 2019. Ảnh: ALP

Sự xuất hiện của rất nhiều bông hồng lai mang 2 dòng máu từ những chủng tộc khác nhau Á – Âu, Á – Phi tham gia cuộc thi là một điểm khác biệt của Miss Universe Japan 2019 (Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2019)

Vào năm 2015 chiến thắng của Arianna Miyamoto, cô gái lai có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Phi đã gây tranh cãi tại Miss Universe Japan. Ảnh: ALP
Vào năm 2015 chiến thắng của Arianna Miyamoto, cô gái lai có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Phi đã gây tranh cãi tại Miss Universe Japan. Ảnh: ALP

Vào năm 2015 chiến thắng của Arianna Miyamoto, cô gái lai có mẹ là người Nhật và cha là người Mỹ gốc Phi đã gây tranh cãi tại Miss Universe Japan. Nước Nhật vốn là quốc gia có tinh thần dân tộc rất cao và luôn tự hào về nguồn gốc thuần chủng của mình.

Miyamoto là người không thuần Nhật đầu tiên đã đoạt được giải Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản và cô đã không làm người hâm mộ thất vọng khi vào top 10 của Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2015. Một trong những người gây nhiều cảm hứng tới Miyamoto là Mariah Carey, bởi vì nữ ca sĩ này cũng là một người con lai.

“Mariah Carey đã phải trải qua nhiều khó khăn cho tới khi trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng; Mariah cũng phải đối diện nhiều rào cản chủng tộc, tương tự như tôi, nhưng cô đã vượt qua và trở thành một ngôi sao sáng, cho nên cô ấy có ảnh hưởng nhiều đối với tôi”, Miyamoto nói.

Yuumi Kato, Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2018
Yuumi Kato, Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2018

Đêm nay 22/8, gương mặt đại diện cho Nhật bản tham gia Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2019 sẽ được xướng tên và nhận vương miện từ người tiền nhiệm Yuumi Kato để tham gia đấu trường nhan sắc quan trọng bậc nhất này.

Hãy cùng nhìn ngắm những "bông hồng lai" có mặt trong đêm chung kết Miss Universe Japan 2019 nhé:

Luna Ikeda cô gái mang 2 dòng máu Japan và Italya. Ảnh: MUJ
Luna Ikeda cô gái mang 2 dòng máu Nhật Bản và Italia. Ảnh: MUJ
Aisha Harumi Tochigi, cô gái mang 2 dòng máu Á - Phi Nhật bản và Suriname. Ảnh: MUJ
Aisha Harumi Tochigi, cô gái mang 2 dòng máu Á - Phi Nhật Bản và Surinam. Ảnh: MUJ
Yuh Sarah Datwani mang 2 dòng máu Nhật Bản và Ấn Độ. Ảnh: MUJ
Yuh Sarah Datwani mang 2 dòng máu Nhật Bản và Ấn Độ. Ảnh: MUJ
Dù sở hữu nhan sắc vượt trội nhưng cuộc chiến thương mại Nhật - Hàn có thể không đem lại may mắn cho Yano Kawa trong năm nay. Ảnh: MUJ
Dù sở hữu nhan sắc vượt trội nhưng cuộc chiến thương mại Nhật - Hàn có thể không đem lại may mắn cho Yano Kawa trong năm nay. Ảnh: MUJ
Mie Otani mang tới 3 dòng máu Nhật, Tây Ban Nha và Philipines. Ảnh: MUJ
Mie Otani mang tới 3 dòng máu Nhật, Tây Ban Nha và Philipines. Ảnh: MUJ
Marina Petrova Tanaka là người gốc Nhật và Bulgaria. Ảnh: MUJ
Marina Petrova Tanaka là người gốc Nhật và Bulgaria. Ảnh: MUJ
Dù mang 2 dòng máu Nhật - Mỹ nhưng Megu Nakahara không có một nét đẹp châu Á nào. Ảnh: MUJ
Dù mang 2 dòng máu Nhật - Mỹ nhưng Megu Nakahara không có một nét đẹp châu Á nào. Ảnh: MUJ

Theo ALP

Angelopedia

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.