Ngân hàng Việt Á được chấp thuận bảo lãnh nợ thuế cho vàng Phước Sơn

VietTimes -- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị cho phép Công ty vàng Phước Sơn được hoạt động trở lại và được nộp dần tiền thuế đang nợ theo bảo lãnh của Ngân hàng Việt Á.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, công ty này sẽ trả dần số nợ thuế lên đến 334 tỷ đồng trong 11 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 8/2016. Ngân hàng Việt Á sẽ bảo lãnh cho việc trả nợ này.

Hiện, Sở KHĐT Quảng Nam đã khôi phục lại giấy phép kinh doanh của Công ty vàng Phước Sơn do sở này thu hồi từ đầu tháng 7/2016. Công ty vàng Phước Sơn sẽ hoạt động trở lại trong tháng 8/2016

Riêng đối với Công ty vàng Bồng Miêu – doanh nghiệp hiện đang nợ tới gần 100 tỷ đồng tiền thuế - thì vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ trả được nợ.