Nga lưu giữ, không sử dụng các tên lửa S-300 của Ukraine ở Crimea

VietTimes -- Theo báo chí Nga, banlãnh đạo bán đảo Crimea sẽ không sử dụng các hệ thống phòng không S-300 tịch thu được từ quân đội chính quyền Ukraine tại Crimea.
Nga lưu giữ, không sử dụng các tên lửa S-300 của Ukraine.
Nga lưu giữ, không sử dụng các tên lửa S-300 của Ukraine.

Cơ quan công lực bán đảo Crimea cho biết:

"Hệ thống phòng không S-300 còn nằm lại ở Crimea sau Ukraine sẽ được cất giữ bảo quản và Quân đội Nga sẽ không sử dụng chúng".

Trong khi đó, tại Crimea Nga cũng đã tổ chức lễ khai trương trung tâm dịch vụ "Almaz-Antey" có nhiệm vụ sửa chữa và phục vụ bảo hành các hệ thống phòng không loại này,

Cách đây vài ngày, Nga tuyên bố sẽ tăng cường hệ thống S-400 cho cụm lực lượng và các phương tiện phòng không ở Crimea trong tháng 8 này.