Mỹ tiêu diệt 2 thủ lĩnh, 10 tay súng thánh chiến ở Idlib

VietTimes -- Ngày 11.01.2016 Truyền thông viên ủng hộ thánh chiến trên mạng xã hội đăng tải thông tin cho biết, máy bay không người lái Mỹ tiến hành cuộc tấn công một xe chở hai chỉ huy phiến quân thánh chiến ở Idlib.
Chiếc xe chở hai thủ lĩnh phiến quân bị thiêu rụi ở Idlib
Chiếc xe chở hai thủ lĩnh phiến quân bị thiêu rụi ở Idlib

Các truyền thông viên mạng xã hội đăng tải thông tin và ảnh khẳng định, một chiếc máy bay không người lái, có thể là Predator của Liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiến hành 3 cuộc không kích vào một nhóm phiến quân thánh chiến, đang cơ động trên vùng nông thôn tỉnh Idlib.

Các tay súng chiến bịnh thánh chiến thiệt mạng ở Idlib

Các cuộc không kích tiêu diệt hai thủ lĩnh chỉ huy lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến của Jabhat Fateh Al-Sham (nguyên Al-Nusra Front), thiêu hủy hoàn toàn chiếc xe chở các thủ lĩnh này cùng 3 xe máy, thành phần đội hộ tống các thủ lĩnh của Jabhat al - Nusra.

Hai thủ lĩnh, chỉ huy chiến trường của Jabhat Fateh Al-Sham được xác định là Abu Anas Al-Masri và Abu Akrimah Al-Tunsi.

Cuộc không kích ngày 11.01,2016 còn tiêu diệt thêm khoảng 10 tay súng khủng bố Jabhat Fateh Al-Sham đang cùng cơ động hộ tống các chỉ huy thánh chiến.

NT