Mỹ-Philippines hủy bỏ 2 cuộc tập trận thường niên và giảm số lượng quân đồn trú

VietTimes -- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross xác nhận, Mỹ và Philippines đồng ý với nội dung "thay đổi một bộ phận tập trận chung", đổi sang tập trung cho viện trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và chống khủng bố.
Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm.
Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm.

Tờ Liên hợp buổi sáng Singapore ngày 24/11 cho rằng từ khi lên nắm quyền đến nay, Tổng thống Philippinese Rodrigo Duterte đã nhiều lần cho biết phản đối tập trận chung giữa Philippines và Mỹ cũng như Mỹ đóng quân ở Philippines.

Đến nay, Philippines và Mỹ đồng ý thu hẹp quy mô tập trận chung giữa hai nước và giảm số quân Mỹ đóng tại Philippines.

Ngày 22/11 tại Thủ đô Manila, Philippines, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harry Harris và Tham mưu trưởng Quân đội Philippines, tướng Ricardo Visaya triệu tập hội nghị thường niên của Ủy ban hợp tác an ninh - Ủy ban phòng thủ chung Philippines - Mỹ.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận về chương trình hợp tác giữa quân đội hai nước trong một năm tới, đồng thời đã đưa ra quy hoạch hoạt động có liên quan.

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm này, Trụ sở Các lực lượng vũ trang Philippines ra tuyên bố chung cho biết hai bên đã tổ chức thành công hội nghị thường niên lần này, bảo đảm cho quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Mỹ và Philippines sẽ tiếp tục duy trì.

Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm. Ảnh: Philippine News Now
Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm. Ảnh: Philippine News Now

Người phát ngôn Quân đội Philippines, chuẩn tướng Restituto Padilla đã đọc tuyên bố này, cho biết quân đội hai nước mong muốn tiếp tục triển khai hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực liên quan đến lợi ích, an ninh quốc gia của hai nước, bao gồm viện trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, chống khủng bố, an ninh mạng và an ninh biển.

Quân đội hai nước đều không công khai chi tiết của thỏa thuận này, nhưng theo tiết lộ từ một tướng lĩnh giấu tên của Quân đội Philippines, Philippines và Mỹ đồng ý thu hẹp quy mô và tần suất tập trận chung, giảm quân số Mỹ tham gia tập trận chung.

Ông cho biết: "Quân đội hai nước sẽ tập trung hơn vào cứu trợ nhân đạo, hành động ứng phó khẩn cấp thảm họa và huấn luyện, diễn tập quân sự phi truyền thống khác".

Hai năm qua, hàng năm có khoảng 5.000 binh sĩ Quân đội Mỹ đến Philippines tham gia các cuộc tập trận chung. Tướng Philippines này cho biết thời gian tới Quân đội Mỹ tham gia tập trận chung sẽ "rất ít".

Ông cho biết Bộ Quốc phòng Philippines đã chỉ thị cho quân đội thu hẹp quy mô tập trận chung giữa Philipppines và Mỹ, đồng thời chấm dứt diễn tập hải quân và diễn tập đổ bộ.

Truyền thông Philippines cũng dẫn nguồn tin cho hay Philippines và Mỹ đã hủy bỏ hai cuộc tập trận thường niên trong năm 2017 bao gồm tập trận đổ bộ liên hợp và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu liên hợp.

Căn cứ vào Hiệp định thăm viếng quân sự ký năm 1998 và Hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường ký năm 2014 giữa Mỹ và Philippines, hai nước tổ chức tập trận chung hàng năm, đồng thời Quân đội Mỹ đóng quân ở Philippines theo phương thức luân phiên.

Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm.
Ngày 22/11/2016 tại Manila, Philippines, Đô đốc Harry B. Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và tướng Ricardo Visaya, Tham mưu trưởng Quân đội Philippines tiến hành hội đàm.

Tướng giấu tên này cho hay thỏa thuận đóng quân theo Hiệp định hợp tác quốc phòng tăng cường sẽ được tiếp tục thực hiện, nhưng "máy bay chiến đấu và lực lượng (Quân đội Mỹ) luân phiên đóng ở các căn cứ của chúng tôi sẽ thu hẹp".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross xác nhận, hai nước đồng ý với nội dung "thay đổi một số cuộc tập trận chung", chuyển sang tập trung vào viện trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai và chống khủng bố. Ông cũng cho biết tập trận sẽ mời các đối tác khác tham gia để "tăng cường hợp tác đa phương".

Gary Ross cho biết Mỹ và Philippines đồng ý "tiếp tục thực hiện" Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường, thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên, có lợi cho đẩy nhanh viện trợ nhân đạo và hỗ trợ Philippines tiến hành hiện đại hóa quân đội.

Philippines luôn là đồng minh trung thành nhất của Washington ở châu Á, những năm gần đây hai nước tiến hành tập trận chung nhiều hơn, trở thành điểm tựa quan trọng cho chiến lược quay trở lại châu Á của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nhưng từ sau khi ông Rodrigo Duterte lên làm Tổng thống Philippines vào cuối tháng 6/2016, quan hệ đồng minh lâu dài, vững chắc của hai nước bắt đầu thay đổi.

Ông Rodrigo Duterte đã liên tiếp đưa ra những phát biểu "chống Mỹ", tuyên bố sẽ hủy bỏ một số cuộc tập trận chung giữa Philippines và Mỹ, chấm dứt hoạt động tuần tra chung giữa quân đội hai nước ở Biển Đông, muốn lực lượng đặc nhiệm Mỹ rút khỏi miền nam Philippines, đồng thời có ý định chuyển hướng sang mua vũ khí của Trung Quốc và Nga.

Quân đội Philippines và Mỹ sẽ chấm dứt tiến hành tập trận đổ bộ liên hợp (ảnh tư liệu)
Quân đội Philippines và Mỹ sẽ chấm dứt tiến hành tập trận đổ bộ liên hợp (ảnh tư liệu)