Mưa lớn nhất từ đầu năm, người Sài Gòn lần đầu gặp… lũ

VietTimes – Cơn mưa được đánh giá lớn nhất từ đầu năm cộng với triều cường đúng giờ tan tầm khiến giao thông tại TP.HCM rối loạn. Nước dâng cao, chảy thành lũ cuốn ngã không ít người và xe. Nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Nhiều chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất phải hủy hoặc hoãn chuyến
Cảnh người và xe khốn đốn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Cảnh người và xe khốn đốn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổng hợp của VNE, Zing, các thông tin trên mạng cho thấy nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM và các quận 1, 3, 5, Tân Bình, Bình Thạnh, Phú Nhuận... ngập nặng, tê liệt vì nước.

Những tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, D2, Nguyễn Xí, Lương Đình Của, Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Trường Sơn, Hồng Hà, Bạch Đằng... đều ngập sâu trong nước.

Dù các cơ quan chức năng của TP.HCM đã tập trung nhân lực ứng trực tại các tuyến đường ngập sâu như Nguyễn Hữu Cảnh, Tạ Quang Bửu, Trường Sơn... để bơm nước chống ngập, nhưng do lượng mưa quá lớn cộng với đúng lúc triều cường nên tình hình không cải thiện được bao nhiêu.

Tờ Zing dẫn lời một lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho biết rất nhiều chuyến bay không thể cất, hạ cánh, hàng nghìn hành khách bị nhỡ chuyến hoặc không thể đến nơi đúng giờ. Đồng thời, các tuyến đường bên ngoài sân bay cũng ngập nghiêm trọng.

Theo Zing, đến 22h30 hiện tượng tắc đường mới không còn. 

Video nước chảy thành lũ cuốn trôi cả người và xe máy
Chiều 26/9, cơn mưa lớn ngay giờ tan tầm khiến các trục đường ở Sài Gòn kẹt cứng.Giao thông hỗn loạn dưới cơn mưa nặng hạt.

Chiều 26/9, cơn mưa lớn ngay giờ tan tầm khiến các trục đường ở Sài Gòn kẹt cứng.Giao thông hỗn loạn dưới cơn mưa nặng hạt.

Nút giao thông ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)cũng bị tê liệt. Người và phương tiện chôn chặt trên đường dưới cơn mưa nặng hạt.

Nút giao thông ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)cũng bị tê liệt. Người và phương tiện chôn chặt trên đường dưới cơn mưa nặng hạt.

Ngã tư Cộng Hòa - Trường Chinh (Tân Bình) không còn một chỗ trống.

Ngã tư Cộng Hòa - Trường Chinh (Tân Bình) không còn một chỗ trống.

Người đàn ông nước ngoài mắc kẹt giữ dòng phương tiện.

Người đàn ông nước ngoài mắc kẹt giữ dòng phương tiện.

Một số tuyến đường Tô Hiến Thành, Chí Hoà (quận 10), Bàu Cát (Tân Bình)... Phụ huynh không kịp đến đón con do mọi nơi đều ách tắc.

Một số tuyến đường Tô Hiến Thành, Chí Hoà (quận 10), Bàu Cát (Tân Bình)... Phụ huynh không kịp đến đón con do mọi nơi đều ách tắc.

Nước ngập hơn nửa xe, gần một mét trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), đoạn này đang được phong tỏa để thoát nước, khiến các xe không thể qua.

Nước ngập hơn nửa xe, gần một mét trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Bình Thạnh), đoạn này đang được phong tỏa để thoát nước, khiến các xe không thể qua.

Hàng chục ôtô chết máy nằm giữa dòng nước ngập. Nhiều xe chết máy chắn ngang đường nên ùn ứ kéo dài cả km. Chủ xe phải gọi thợ, người nhà mang bình ắc quy đến thay.

Hàng chục ôtô chết máy nằm giữa dòng nước ngập. Nhiều xe chết máy chắn ngang đường nên ùn ứ kéo dài cả km. Chủ xe phải gọi thợ, người nhà mang bình ắc quy đến thay.

Nước ngập đến nửa mét, ôtô, xe hai bánh chết máy la liệt. Là nơi có địa hình cao trong thành phố, ít khi ngập nhưng một số tuyến đường ở quận 3, đường Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) ngập gần nửa bánh xe. Tuyến đường Lê Thánh Tôn bị tê liệt. Người và phương tiện chôn chặt trên đường dưới cơn mưa nặng hạt.

Nước ngập đến nửa mét, ôtô, xe hai bánh chết máy la liệt. Là nơi có địa hình cao trong thành phố, ít khi ngập nhưng một số tuyến đường ở quận 3, đường Trần Hưng Đạo, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1) ngập gần nửa bánh xe. Tuyến đường Lê Thánh Tôn bị tê liệt. Người và phương tiện chôn chặt trên đường dưới cơn mưa nặng hạt.

Ôtô 4 chỗ đã lao lên dải phân cách trên đường Bùi Thị Xuân, hướng từ Cống Quỳnh về về Cách Mạng Tháng Tám (quận 3). "Do mưa quá lớn nên tôi đã bị khuất tầm nhìn", tài xế này cho biết.

Ôtô 4 chỗ đã lao lên dải phân cách trên đường Bùi Thị Xuân, hướng từ Cống Quỳnh về về Cách Mạng Tháng Tám (quận 3). "Do mưa quá lớn nên tôi đã bị khuất tầm nhìn", tài xế này cho biết.

Cơn mưa lớn nhất từ đầu năm, trên diện rộng khiến nước tràn vào hầm ngầm một số toà nhà trên đường Phan Xích Long (Bình Thạnh).

Cơn mưa lớn nhất từ đầu năm, trên diện rộng khiến nước tràn vào hầm ngầm một số toà nhà trên đường Phan Xích Long (Bình Thạnh).

Lực lượng cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn - được huy động bơm nước "cứu" các toà nhà.

Lực lượng cảnh sát PCCC - cứu hộ cứu nạn - được huy động bơm nước "cứu" các toà nhà.

Trung tâm chống ngập đã huy động nhân lực cùng máy bơm túc trực ở các khu vực có khả năng ngập sâu để giải phóng nước cho người dân lưu thông. Cơn mưa chiều nay được coi là lớn nhất từ đầu năm, diện rộng từ đầu mùa, gây ngập hơn 30 điểm. Lượng mưa đo được tại trạm Phước Long (quận 9) là 103 mm, Quang Trung (Gò Vấp) 123 mm, Lý Thường Kiệt (Tân Bình) 135 mm, Thanh Đa (Bình Thạnh) 133 mm...

Trung tâm chống ngập đã huy động nhân lực cùng máy bơm túc trực ở các khu vực có khả năng ngập sâu để giải phóng nước cho người dân lưu thông.

Cơn mưa chiều nay được coi là lớn nhất từ đầu năm, diện rộng từ đầu mùa, gây ngập hơn 30 điểm. Lượng mưa đo được tại trạm Phước Long (quận 9) là 103 mm, Quang Trung (Gò Vấp) 123 mm, Lý Thường Kiệt (Tân Bình) 135 mm, Thanh Đa (Bình Thạnh) 133 mm...

VietTimes tổng hợp