Một phút lắng lòng trước vẻ đẹp của Kyoto, Nhật Bản

VietTimes - Ai yêu nước Nhật chắc hẳn sẽ phải dành một lần ghé thăm Kyoto, trung tâm văn hóa lớn nhất xứ mặt trời mọc. Đi trên con đường thanh bình vắng lặng và đắm mình vào thành phố tâm linh ở Kyoto - một liều thuốc an thần hoàn hảo cho nhịp sống bận rộn của cuộc sống hiện đại.
Kyoto, Nhật Bản Nguồn ảnh: Chanel News Asia
Kyoto, Nhật Bản Nguồn ảnh: Chanel News Asia

Nếu Tokyo là trái tim mang nhịp đập hiện đại của Nhật Bản thì Kyoto là linh hồn cổ kính và đẹp đẽ của nó. Không thể phủ nhận, khi nói về lịch sử và truyền thống thì có lẽ Kyoto là nơi tốt nhất để bạn làm quen với các tập tục văn hóa độc đáo của Nhật Bản, cho dù đó là nghi thức đằng sau một buổi trà đạo hay sự phức tạp của việc mặc kimono.

Nếu Tokyo là trái tim mang nhịp đập hiện đại của Nhật Bản thì Kyoto là linh hồn cổ kính và đẹp đẽ của nó
Nếu Tokyo là trái tim mang nhịp đập hiện đại của Nhật Bản thì Kyoto là linh hồn cổ kính và đẹp đẽ 
Kyoto, trung tâm văn hóa lớn nhất xứ mặt trời mọc
Kyoto, trung tâm văn hóa lớn nhất xứ mặt trời mọc

Có rất nhiều điểm nổi bật trên con đường du lịch Kyoto. Quận geisha của Gion, ngôi đền Kiyomizu thanh tao hay cánh cổng Torii mang tính biểu tượng tại đền thờ Fushimi Inari sẽ lập tức xuất hiện trong tâm trí bạn. Nơi đây cũng được tôn sùng vì sự tinh thông của kaiseki, cảnh phố xá nhộn nhịp và sự phong phú của các sản phẩm thủ công như sơn mài và sứ.

Có rất nhiều điều thú vị trong thành phố Kyoto, không có gì đáng ngạc nhiên khi hầu hết du khách chọn dành thời gian để tham quan khu vực trung tâm thành phố. Nhưng để trải nghiệm tinh thần thực sự của Kyoto, du khách dày dạn kinh nghiệm nên đến những địa điểm yên tĩnh hơn để du ngoạn tâm linh, làm dịu tâm trí, cơ thể và tâm hồn mình. Một số người đã tới Koyasan, một ngôi làng cổ ở tỉnh Wakayama, nơi mang đến sự đắm chìm sâu hơn vào các tập tục thiêng liêng của Nhật Bản.

Ngôi làng cổ Kyoasan

Có một vài cách để đến khu vực miền núi này, nhưng cách tốt nhất là thực hiện chuyến đi bằng trực thăng 30 phút. Không chỉ là con đường nhanh nhất, tầm nhìn tuyệt đẹp của thành phố bên dưới cũng rất đáng để quan tâm; nó mang lại một đối trọng hoàn toàn trái ngược với cuộc sống hiện đại, rất xứng đáng để hồi hộp với những gì đang chờ đợi bạn tại Koyasan.

Khung cảnh bình yên cổ kính của Kyoasan
Khung cảnh bình yên cổ kính của Kyoasan
Là nơi sinh của Phật giáo Shingon, đây là ngôi nhà của hơn 100 ngôi chùa
Là nơi sinh của Phật giáo Shingon, đây là ngôi nhà của hơn 100 ngôi chùa
Bữa ăn chay phong cách Nhật Bản
Bữa ăn chay phong cách Nhật Bản

 Là nơi sinh của Phật giáo Shingon, đây là ngôi nhà của hơn 100 ngôi chùa và khá phổ biến khi thấy các nhà sư đi về hàng ngày ở đây. Một điểm đến hành hương nổi tiếng dành cho những người theo đạo Phật và khách du lịch, nhiều người thực hiện hành trình đến khu nhà ở trong chùa này để trải nghiệm lối sống tu sĩ. Đền thờ Souji-in, một khung cảnh thanh lịch với cả phòng theo phong cách Nhật Bản và phương Tây, cũng như các tiện nghi sinh hoạt bao gồm điều hòa không khí và thang máy.

Giữa những buổi cầu nguyện buổi sáng và buổi thiền, hãy nhớ đặt một bữa ăn chay kaiseki trong nhà hàng chay trong Đền. Nó chắc chắn là một sự tịnh tâm xứng đáng cho những buổi cầu nguyện sáng sớm. Những người yêu thích ẩm thực cũng nên đến Kadoween Gomatofu Sohompo, nhà hàng đậu hũ mè nổi tiếng nhất Nhật Bản, để nếm thử món đặc sản Koyasan này.

Khu nghĩa trang Okunoin

Một trong những điểm nổi bật của ngôi làng là Okunoin, nghĩa trang lớn nhất và linh thiêng nhất Nhật Bản. Tương tự như Nghĩa trang vĩnh cửu Los Angeles của Hollywood hay Nghĩa trang Paris L Pereise, Okunoin là nơi an nghỉ cuối cùng của các nhân vật có ảnh hưởng, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị gia, gia tộc samurai, người nổi tiếng và doanh nhân nổi tiếng.

Một trong những điểm nổi bật của ngôi làng là Okunoin, nghĩa trang lớn nhất và linh thiêng nhất Nhật Bản.
Một trong những điểm nổi bật của ngôi làng là Okunoin, nghĩa trang linh thiêng nhất Nhật Bản.
Đây là nơi an nghỉ của giới quý tộc và những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản
Đây là nơi an nghỉ của giới quý tộc và những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản

Sự hiện diện của những nhân vật này đem lại một trải nghiệm kỳ lạ và thú vị, khi chúng tôi thấy những ngôi mộ và cấu trúc tùy chỉnh được dựng lên gần nơi chôn cất của họ. Chúng ta có thể nhìn thấy một tách cà phê, một con tàu tên lửa và thậm chí là một bia mộ cá nóc thuộc về một đầu bếp fugu nổi tiếng được chôn cất ở đó. Khu nghĩa trang có thể không phải là điểm đến hàng đầu khi đến thăm Kyoto, nhưng nó thêm một hương vị bất ngờ cho hành trình tinh túy của Kyoto.

Khu nghỉ dưỡng Hoshinoya Kyoto ở Arashiyama

Một trong những cách tốt nhất để thực sự sống chậm lại và thưởng thức cảm giác yên bình của Kyoto là lựa chọn một khu nghỉ dưỡng tâm linh truyền thống. Khu nghỉ dưỡng Hoshinoya Kyoto ở Arashiyama, cách trung tâm thành phố một chuyến tàu ngắn.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình trong rừng tre cao chót vót
Khu nghỉ dưỡng ẩn mình trong rừng tre cao chót vót
Phải đi thuyền mới tới được nơi đây
Phải đi thuyền mới tới được nơi đây
Khách sạn được mô phỏng lại một cách thông minh lối sống truyền thống cổ xưa của người Nhật
Khách sạn được mô phỏng lại một cách thông minh lối sống truyền thống cổ xưa của người Nhật

Ẩn mình trong khu vực thiên nhiên xung quanh nguyên sơ của Arashiyama bao bọc bởi rừng tre cao chót vót - Hoshinoya Kyoto nằm trên bờ sông yên tĩnh, không thay đổi kể từ thời Heian (794-1185) khi đó là nơi ẩn dật của các quý tộc Nhật Bản.

Để tới khu nghỉ dưỡng, du khách phải lên một chiếc thuyền gỗ màu đen và đi thuyền xuôi dòng sông Oil. Chuyến du ngoạn trên sông đưa người ta vào một nhịp điệu khác - chậm hơn, bình tĩnh hơn và sẵn sàng để được bao bọc trong sự thanh thản. Bước vào khách sạn giống như bước vào một ngôi làng nhỏ, truyền thống và cảm thấy như một mô hình thu nhỏ của Kyoto.

Khách sạn được mô phỏng lại một cách thông minh lối sống truyền thống cổ xưa của người Nhật - màn hình shoji và thảm trải sàn đáp ứng những nét hiện đại, và đồ nội thất tùy chỉnh được đặt đối diện với các cửa sổ hình ảnh tạo khung nhìn xanh tươi.

Khung cảnh xanh tươi và yên bình
Khung cảnh xanh tươi và yên bình
Bữa sáng kiểu Nhật được mang tới tận phòng
Bữa sáng kiểu Nhật được mang tới tận phòng

Bức tranh toàn cảnh tinh tế này được đánh giá cao nhất khi thưởng thức bữa sáng kiểu Nhật được mang đến phòng của bạn, một nét đặc trưng của Hoshinoya. Sẽ thật không trọn vẹn nếu bạn không tham gia vào các hoạt động khác, có thể là tìm hiểu về lễ dâng hương truyền thống hoặc thưởng thức một trong những món ăn chay tuyệt vời nhất tại nhà hàng trong nhà.

Kyoto sẽ mang lại cho bạn một ấn tượng khó phai mờ về một nền văn hóa tâm linh sâu sắc và đồ sộ của Nhật bản, được gìn giữ từ ngàn đời nay, chính những tinh túy ấy đã tạo nên tinh thần phấn đấu quật cường của nước Nhật hùng mạnh.

Theo Channel News Asia