Thi THPT quốc gia 2019:

Môn Ngoại ngữ khiến nhiều thí sinh gặp “khó“?

VietTimes -- Chiều 26/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngoại ngữ sau thời gian làm bài 60 phút. 
Thí sinh trao đổi sau khi thi xong môn Ngoại ngữ tại diểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Minh Thúy
Thí sinh trao đổi sau khi thi xong môn Ngoại ngữ tại diểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Minh Thúy

Sau khi thi xong, nhiều thí sinh tỏ ra khá tiếc nuối vì chưa làm bài thi hết sức mình và một số câu trong bài thi chưa chắc chắn về đáp án.

Chia sẻ với PV VietTimes, em Trang Nhung, học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, sau khi làm xong bài thi môn Ngoại ngữ, em chỉ chắc chắn làm được khoảng 60-70% bài thi, vì trong đề thi có một số câu em phải đợi có đáp án chính thức thì mới biết được mình làm đúng hay sai.

 Nhung cho biết thêm, trong buổi thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) vào sáng nay, em làm bài khá tốt. 

Một thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Minh Thúy
Một thí sinh thi tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi. Ảnh: Minh Thúy

Tuy nhiên, trái ngược với tâm trạng lo lắng, hồi hộp của em Nhung, em Trần Hoàng Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình (Ba Đình, Hà Nội) lại tỏ ra tự tin về kết quả làm bài của mình.

Em Hoàng Anh khẳng định em có thể đạt đến 9 điểm trong bài thi môn Ngoại ngữ. Sau khi đọ đáp án với các thí sinh khác,  Hoàng Anh cho hay, các bạn trong phòng thi hầu như đều làm được 70-80%, hiện em vẫn đang đợi đáp án chính thức để so sánh kết quả. 

Thí sinh vui vẻ ra về khi thi xong tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Minh Thúy
Thí sinh vui vẻ ra về khi thi xong tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: Minh Thúy

Em Minh Trang, học sinh lớp 12 Trường THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đề thi môn Ngoại ngữ năm nay đều nằm trong kiến thức mà các thầy cô đã dạy.

Em Trang chia sẻ, với bài thi môn Ngoại ngữ, em dự đoán sẽ được khoảng 8 điểm trở lên.