Malaysia bắt giữ 27 ngư dân Việt Nam

VietTimes --  Ngày 10/11, Cơ quan Chấp pháp biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ 2 tàu đánh cá, cùng 27 ngư dân Việt Nam do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thông tin từ TTXVN, cả 2 tàu đánh cá đều bị bắt lúc 15 giờ 50 phút ngày 10/11, tại vùng biển Miri, bang Sarawak, Malaysia khi đang đánh cá trái phép trên hai chiếc tàu với 10 tấn cá có giá trị khoảng 25.000 ringgit (khoảng gần 6.000 USD).

Trước đó, vào tháng 4/2016, cũng có 23 ngư dân Việt Nam bị cơ quan thực thi luật biển Malaysia bắt giữ với cáo buộc đánh bắt cá bất hợp pháp trong vùng biển ngoài khơi bang Terengganu và bang Pahang. Tất cả ngư dân này đều không có giấy tờ tùy thân.

Ngư dân Việt Nam thời gian gần đây liên tục bị các nước trong khu vực bắt giữ khi vô tình, hoặc cố ý đánh bắt trong lãnh hải nước khác. Tuy cũng có lúc các ngư dân được thả, thông qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, không ít trường hợp ngư dân Việt đã bị tấn công bằng súng, dẫn tới mất mạng, tài sản bị hủy hoại.