Lũ đổ về sông Mã gây thiệt hại gần 100 nhà dân

Những trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Mã từ chiều ngày 2 đến rạng sáng 3-8 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa).
Mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp chiều 3-8
Mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp chiều 3-8

Theo thống kê ban đầu của văn phòng UBND huyện Quan Hóa, đến cuối giờ chiều 3-8, mưa lũ hai ngày qua đã làm 99 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng, trong đó có 57 ngôi nhà ngập chìm trong nước lũ, có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào; 35 ngôi nhà đang có nguy cơ bị ngập tiếp; còn lại là nhà dân, chòi canh bị sập hoàn toàn.

Mưa lũ đã làm sạt lở hàng chục mét đường nhựa, làm ách tắc giao thông hai điểm trên quốc lộ 15A - tuyến đường nối trung tâm huyện Quan Hóa đi các xã của huyện là: Trung Thành, Trung Sơn, Thành Sơn, Phú Thanh, Phú Lệ, Phú Sơn, Phú Xuân, Thanh Xuân; cuốn trôi một chiếc cầu treo trên tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng đang thi công thủy điện Hồi Xuân; cuốn trôi một đoạn đê quai của công trình thủy điện Hồi Xuân. Ngoài ra, lũ lớn trên sông Mã còn nhấn chìm hơn 20ha lúa ruộng của người dân địa phương. Ước tính thiệt hại nhiều tỉđồng.

Đến cuối giờ chiều 3-8, nước sông Mã đoạn qua huyện Quan Hóa bắt đầu rútnhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ mọi năm. Hiện các xã đang di chuyển các hộ dân ở gần mép nước sông Mã, có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét, lũ ống đến nơi cư trú an toànnhằm tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp chiều 3-8
Mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp chiều 3- 8
Mưa lũ gây ngập lụt, thiệt hại nặng ở huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) - Ảnh do người dân cung cấp chiều 3- 8

HÀ ĐỒNG theo Tuổi Trẻ