Lũ chưa xong, bão giật cấp 16 đang đe dọa, siêu bão mới đã thành hình

VietTimes -- Cơn lũ lịch sử khiến người dân các tỉnh Bắc miền Trung chưa hoàn hồn thì đã phải chuẩn bị đối mặt với bão số 7-SARIKA cấp 16 đe dọa, thêm đó là một cơn siêu bão mới hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương đang "hăm he" vào biển Đông.
Lũ chưa xong, bão giật cấp 16 đang đe dọa, siêu bão mới chuẩn bị "hăm he"
Lũ chưa xong, bão giật cấp 16 đang đe dọa, siêu bão mới chuẩn bị "hăm he"

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 22 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 16,8 độ vĩ Bắc-116,7 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16. 

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 22 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16-17. 

mưa lũ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc miền Trung, thiệt hại, nhà cửa, chìm, VietTimes
Hình ảnh mây vệ tinh của 2 cơn bão SARIKA và HAIMA đang tiến vào biển Đông

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 14,50N và phía Đông Kinh tuyến 110,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 15,50N và phía Đông Kinh tuyến 111,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 22 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15-16. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14,giật cấp 16-17. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Từ đêm mai (17/10), ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9; riêng vùng biển Đông Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

mưa lũ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc miền Trung, thiệt hại, nhà cửa, chìm, VietTimes
Theeo hình ảnh ghi lại được thì 2 cơn bão có sức mạnh không hề kém nhau khi sức gió giật trên cấp 16-17

Trong khi đó, một cơn bão mạnh mang tên HAIMA vừa hình thành trên Thái Bình Dương, được các cơ quan khí tượng các nước trong khu vực đánh giá có sức mạnh không thua kém cơn bão số 7 đang diễn biến phức tạp trên biển Đông. Theo dự báo, cơn bão HAIMA sẽ vào biển Đông trong vài ngày tới, sau khi đổ bộ vào đảo Ludong của Phillipine

Tình hình mưa lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn đang diễn biến phức tạp, nước sông lên rất nhanh, cường suất lũ từ 0,3 – 0,5m/h và hầu hết đã đạt đỉnh sáng ngày 15/10. Trong đó trên sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) thấp hơn lũ lịch sử 0,27cm, các sông khác ở mức BĐ3 và trên BĐ3.

mưa lũ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc miền Trung, thiệt hại, nhà cửa, chìm, VietTimes
Người dân miền Trung tiếp tục oằn mình chống bão

Lũ trên các sông ở Hà Tĩnh cũng diễn biến phức tạp. Tính đến sáng ngày 15/10 lũ trên các sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ đạt đỉnh là 15,64m, trên BĐ2 là 2,14m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm đạt đỉnh là 11,29m, dưới BĐ2 là 0,21m, sau đó xuống. Từ đêm ngày 15/10 đến nay, lũ trên sông Ngàn Phố lên trở lại, mực nước lúc 4h/16 tại Sơn Diệm: 11,04m (dưới BĐ2: 0,46m);  sông Cả (Nghệ An) tại Nam Đàn: 4,78m (dưới báo động BĐ 1: 0,62m);

Dự báo lũ trên sông Ngàn Phố, hạ lưu sông Ngàn Sâu, sông Cả và sông La tiếp tục lên, đến trưa, chiều ngày 16/10, mực nước sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm lên mức 12,8m, dưới BĐ3 0,2m; hạ lưu sông Cả và sông La Sông La ở dưới mức BĐ2.

mưa lũ, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bắc miền Trung, thiệt hại, nhà cửa, chìm, VietTimes
Mưa lũ kéo dài từ ngày 12/10 trên địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung cho đến nay đã làm 15 người chết, 9 người mất tích, 18 người bị thương, làm sập 7 ngôi nhà, 100.383 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, 98.215 ngôi nhà vẫn còn chìm trong nước lũ, 1.598ha lúa bị ngập và hư hại...

Mưa lũ kéo dài từ ngày 12/10 trên địa bàn các tỉnh Bắc miền Trung cho đến nay đã làm 15 người chết (Nghệ An 02 người, Hà Tĩnh 02 người, Quảng Bình 09 người, Huế 02 người); 9 người mất tích (Hà Tĩnh 01 người, Quảng Bình 8 người); 18 người bị thương (Quảng Bình 13 người, Quảng Trị 03 người, Huế 02 người).

Mưa lũ cũng làm sập 7 ngôi nhà (Quảng Trị 01 nhà, Huế 06 nhà); 100.383 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng;  98.215 ngôi nhà vẫn còn chìm trong nước lũ. Trong đó, Thanh Hóa 30 nhà; Nghệ An 2.835 nhà, Hà Tĩnh 24.158 nhà, Quảng Bình 71.251 nhà, Quảng Trị 1.589 nhà, Huế 520 nhà.

Về nông nghiệp: 1.598ha lúa bị ngập và hư hại (Thanh Hóa 60ha, Nghệ An 815ha, Hà Tĩnh 723ha); 9.485ha hoa màu bị ngập nước (Nghệ An 6.982ha, Hà Tĩnh 1.416ha, Quảng Bình 745ha, Quảng Trị 244ha, Huế 98ha); Về thủy lợi: 2.770m kênh mương nội đồng bị sạt lở (Nghệ An 2.500m, Hà Tĩnh 10m, Quảng Bình 60m, Quảng Trị 200m); 04 đập loại nhỏ bị hư hại (Nghệ An: 03; Quảng Bình: 01);

Về thủy sản: 3.074ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập (Nghệ An 1.971ha, Hà Tĩnh 337ha, Quảng Bình 597ha, Quảng Trị 39ha, Huế 130ha).

Về giao thông: Đường Quốc lộ bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 36 điểm (Nghệ An 5 điểm, Hà Tĩnh 5 điểm, Quảng Bình 26 điểm), cụ thể: Nghệ An tại Quốc lộ 48E, 15; Hà Tĩnh tại Quốc lộ 8A; Quảng Bình tại Quốc lộ 15, 12A, 12C, 9B. Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường QL1A, QL9B tại Quảng Bình đã thông tuyến; Đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn bị ngập, sạt lở gây ách tắc giao thông: 13 điểm (Nghệ An 6 điểm, Hà Tĩnh 02 điểm, Quảng Bình 05 điểm). Tính đến sáng ngày 16/10 các tuyến đường 570B, 561 tại Quảng Bình đã thông tuyến. 

Đường sắt qua địa bàn bị ngập 07 điểm ở Quảng Bình (Phú Trạch – Tân Ấp, Ngọc Lâm – Lạc Sơn, Lạc Sơn – Lệ Sơn, Lệ Sơn – Mỹ Lệ, Phúc Tự - Đồng Hới, ga Đồng Hới, ga Lệ Thủy).

05 tàu chở hàng clinke (công ty Trường Thành) neo đạu tại cửa Gianh bị đứt neo. Trong đó, 01 tàu đang trở về cảng Hòn La; 01 tàu mắc kẹt tại phao số 0; 01 tàu mắc kẹt tại cửa Gianh; 01 tàu HD2138/04 người ở cửa Gianh bị chìm lúc 4h/15; 01 tàu HD 2155/04 người lật chìm tại phao số 0 lúc 10h/15. Hiện các lực lượng chức năng đã cứu được 03 người của tàu HD2138 và đang tiếp tục tìm kiếm 05 người mất tích.