close Đăng nhập

Loạt doanh nghiệp địa ốc “bốc hơi” lợi nhuận sau kiểm toán

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của nhiều doanh nghiệp bất động sản vừa công bố cho thấy lợi nhuận “bốc hơi” từ hàng chục, đến hàng trăm tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó.

Hà Đô ghi nhận “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận hậu kiểm toán. Ảnh minh hoạ.
Hà Đô ghi nhận “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận hậu kiểm toán. Ảnh minh hoạ.

Đầu tiên là Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (HoSE: KBC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 giảm 37 tỷ đồng sau kiểm toán, chỉ còn 423 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ việc lợi nhuận của các công ty liên kết giảm từ 57 tỷ đồng trong báo cáo tự lập xuống chỉ còn 16 tỷ đồng sau kiểm toán, tương ứng giảm 72%. So với năm 2023, kết quả kinh doanh năm 2024 của KBC giảm mạnh. Lợi nhuận sau thuế giảm 81%, từ 2.245 tỷ đồng xuống còn 423 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 6/3/2025, lãnh đạo KBC đặt mục tiêu rất lớn cho năm 2025, với doanh thu hợp nhất 10.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 3.200 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 và gấp 7 lần kết quả năm 2024. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu KBC lên kế hoạch tham vọng này. Những năm gần đây, KBC thường lên kế hoạch tăng trưởng kinh doanh ở mức cao nhưng đều “lỡ hẹn”

Sau Kinh Bắc, Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) cũng ghi nhận “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hậu kiểm toán của HDG chỉ còn 447 tỷ đồng (lãi sau thuế tại báo cáo tự lập đạt 753 tỷ đồng), tương ứng giảm 306 tỷ đồng.

Lý giải về lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất giảm tới hơn 40% sau kiểm toán, HDG cho biết sự gia tăng của chi phí và khoản lỗ khác là do công ty căn cứ trên tình trạng pháp lý của dự án điện mặt trời Hồng Phong 4, và thực tế thu hồi công nợ, từ đó đánh giá và tạm ước tính ảnh hưởng đến tiền bán điện và ghi nhận dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Riêng Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) có điểm khác biệt hơn, bởi cách đây hơn nửa tháng, lãnh đạo PDR đã chủ động công bố điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận để tuân thủ “chuẩn mực tốt”.

Theo đó, PDR đã giảm tổng doanh thu và lãi sau thuế năm 2024 về mức 1.223 tỷ đồng và 155 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 50% và giảm 70% so với báo cáo tự lập trước đó. So với năm 2023, lãi sau thuế của PDR giảm tới 77% và chỉ hoàn thành khoảng 18% kế hoạch năm.

PDR giải trình rằng thị trường bất động sản còn khó khăn, việc đầu tư của công ty vào các dự án bất động sản chưa được thuận lợi. Công ty điều chỉnh giảm doanh thu từ dự án Bắc Hà Thanh từ 1.837 tỷ đồng xuống 639 tỷ đồng, tương đương giảm 65,25%.

“Quyết định điều chỉnh này được HĐQT thông qua chủ trương điều chỉnh doanh thu, lợi nhuận sau thuế 2024 dựa trên nguyên tắc và tinh thần cẩn trọng”, PDR cho hay.

Một doanh nghiệp lớn khác cũng đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đó là Vinaconex (HoSE: VCG). Theo báo cáo đã qua kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm ngoái của VCG còn 1.108 tỷ đồng, giảm 49 tỷ đồng so với tự lập. Vinaconex không đề cập đến chênh lệch này khi giải trình Ủy ban Chứng khoán.

Bên cạnh những doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm, đáng chú ý có 2 doanh nghiệp đang lỗ lại càng lỗ sau kiểm toán. Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) đang rơi vào cảnh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên đến hơn 137 tỷ đồng, cao gấp đôi so với mức lỗ hơn 63 tỷ đồng trong báo cáo tự lập trước đó.

Tương tự, trong báo cáo tự lập năm 2024, lỗ sau thuế của Nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) là 288 tỷ đồng, nhưng sau kiểm toán, số lỗ đã tăng thêm 6%, lên tới 304 tỷ đồng, đánh dấu năm lỗ nặng thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.