Lại phải ra văn bản đốc thúc đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ

Nhận thấy việc tháo dỡ biệt phủ vi phạm trên núi Hải Vân không đảm bảo tiến độ, UBND Q.Liên Chiểu (Đà Nẵng) mới đây lại phải ra văn bản đốc thúc đại gia vàng Ngô Văn Quang.
Biệt phủ vi phạm của đại gia vàng Ngô Văn Quang.
Biệt phủ vi phạm của đại gia vàng Ngô Văn Quang.

Ngày 15.3, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho biết ông vừa ký văn bản thông báo yêu cầu ông Ngô Văn Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình biệt phủ không phép còn lại trên đồi Chim Chim, núi Hải Vân.

Các công trình chỉ mới tháo dỡ phần ngói. Còn các nhà gỗ vẫn chưa tháo dỡ xong.

Các công trình chỉ mới tháo dỡ phần ngói. Còn các nhà gỗ vẫn chưa tháo dỡ xong.

Theo ông Hưng, ngày 8.12.2015, UBND quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định số 8100 về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quang. Lý do áp dụng do ông Quang không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả (tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu) quy định tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 707 ngày 4.2.2015.

Sau khi ban hành quyết định 8100, quận đã làm việc với gia đình ông Quang và ông Quang đã xin tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 28.1.2016, UBND quận đã tiến hành lập biên bản công nhận sự tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế đối với ông Quang và thống nhất đến hết ngày 15.4.2016 phải hoàn thành việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Qua giám sát, Q.Liên Chiểu thấy việc tháo dỡ của ông Quang chậm tiến độ.

Qua giám sát, Q.Liên Chiểu thấy việc tháo dỡ của ông Quang chậm tiến độ.

Tuy nhiên, qua công tác giám sát, đôn đốc, quận Liên Chiểu nhận thấy tiến độ tự tháo dỡ chậm, không đảm bảo về thời gian.

“Nay, UBND quận yêu cầu ông Ngô Văn Quang phải tiếp tục tiến hành tự tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm còn lại đảm bảo tiến độ theo thời gian đã nêu. Nếu ông Ngô Văn Quang không tiếp tục thực hiện thì quận Liên Chiểu sẽ tổ chức tháo dỡ theo quy định", ông Hưng cho biết.

Văn bản đốc thúc đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ do Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu ký.

Văn bản đốc thúc đại gia vàng tháo dỡ biệt phủ do Phó chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu ký.

Khu biệt phủ của ông Ngô Văn Quang (SN 1960, quê Quảng Nam, chủ một công ty khai thác vàng) xây dựng trái phép trên đồi Chim Chim, tiểu khu 11, thuộc rừng đặc dụng Nam Hải Vân, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, bị phát hiện xây dựng trái phép từ cuối năm 2014. Công trình nguy nga tráng lệ với giá trị ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng vào tháng 2.2015 đã ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu chủ nhân tự tháo dỡ biệt phủ. Ngày 8.7.2015, tại phiên họp thứ 14, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 8 đã đưa ra nghị quyết buộc ông Quang phải tháo dỡ biệt phủ, chậm nhất là cuối tháng 8.2015.

Đến nay, sau 3 lần gia hạn, biệt phủ vẫn chưa được tháo dỡ xong.

Theo Một thế giới