Lạ lùng chuyện 382 trụ nước cứu hỏa tại Hà Nội... không có nước

VietTimes -- Qua kiểm tra 2.688 trụ nước cứu hỏa, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội phát hiện 382 trụ không lấy được nước, nguyên nhân là do vị trí của Trụ ở xa nhà máy nước, cuối nguồn, đặc biệt vào mùa hè rất ít nước.
Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy.
Cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy.

Ngoài ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội, cũng cho biết trên địa bàn thành phố có tới 1.193 bể dự trữ nước qua kiểm tra có 87 bể không lấy được nước.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trong 291 vụ cháy xảy ra quý I/2017 (cháy gây thiệt hại nghiêm trọng 4 vụ, cháy trung bình 50 vụ, cháy nhỏ 223 vụ, cháy rừng 13 vụ) làm chết 1 người, thiệt hại tài sản là 34 tỷ đồng và 4 ha rừng.

Ở nội thành, trong 197 vụ cháy trong quý I, Hoàng Mai là quận xảy ra nhiều vụ cháy với 27 vụ; Đống Đa 26 vụ; Ba Đình 22 vụ; Cầu Giấy 15 vụ; Hoàn Kiếm 13 vụ... Ở khu vực ngoại thành có 94 vụ cháy, xảy ra nhiều nhất ở Sóc Sơn với 17 vụ, Thạch Thất 8 vụ; Đông Anh 8 vụ, Thanh Trì 7 vụ...

Các vụ cháy xảy ra ở loại hình chủ yếu là nhà dân với 155 vụ, ngoài ra là cháy tại kho, xưởng, cơ sở kinh doanh, phương tiện giao thông, khu tập thể... Nguyên nhân được xác định là do chập điện (164 vụ), sơ xuất khi sử dụng lửa, đốt vàng mã, thắp hương, hàn cắt và 43 vụ đang điều tra nguyên nhân.

Theo Cảnh sát PCCC Hà Nội, trong quý I địa bàn Hà Nội tình hình cháy được kiềm chế, diễn biến ít phức tạp hơn so với quý IV/2016. Tuy nhiên, vẫn có một số vụ cháy nghiêm trọng như ngày 14/2 cháy tại kho hàng 199 Minh Khai đã sập 70/300 m2 kho và một phần hàng hoá; ngày 15/2 cháy tại số 40 Bát Đàn, thiệt hại 1 người chết, cháy toàn bộ đồ dùng sinh hoạt; ngày 7/4 cháy tại lô đất E1.2 đường Phạm Hùng, có 3 chiến sỹ Cảnh sát PCCC bị thương trong quá trình chữa cháy, nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Cảnh sát PCCC Hà Nội nhận định tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp do nhiều nguyên nhân. Có nguyên nhân từ quá trình phát triển kinh tế-xã hội, quá trình gia tăng dân số, các loại hình dịch vụ phát triển, thì các chất cháy và dễ cháy đều gia tăng rất nhanh. Ngoài ra là hạ tầng xã hội lạc hậu, xuống cấp, từ giao thông, nguồn nước, quy hoạch đô thị... cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan là biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài là nguyên nhân dễ phát sinh cháy nổ.

Hiện nay, Cảnh sát PCCC Hà Nội đang tham mưu xây dựng 2 đề án liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội và Đề án nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC.