Kinh hoàng vụ giết tài xế lái taxi đầu tiên xảy ra ở Đà Nẵng

VietTimes -- Vụ giết tài xế taxi lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn Đà Nẵng khiến dư luận xôn xao.
Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Sáng ngày 19/7, Công an TP. Đà Nẵng xác nhận các lực lượng điều tra đang vào cuộc làm rõ vụ giết tài xế lái taxi xảy ra trên địa bàn huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng).

Theo đó, vào khoảng 2h sáng ngày 19/7, một số người dân sống tại thôn Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện xe taxi BKS 43A-117.71 của hãng Tiên Sa mở toang cửa, lật nghiêng bên lề đường bất thường. 

Tiếp tục kiểm tra, tại vị trí cách xe taxi khoảng 100m, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bên lề đường bê tông. Trên người của người đàn ông này máu chảy rất nhiều.

Ngay lập tức, người dân cấp báo cho lực lượng công an. Nhận định có khả năng là một vụ giết người cướp của nên hiện trường vụ việc nhanh chóng được phong tỏa, đồng thời Công an huyện Hoà Vang phối hợp cùng Công an TP. Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy lùng hung thủ gây ra vụ giết người kinh hoàng này.

Theo thông tin ban đầu, tài xế taxi là anh Lê Thanh H. (quê Bắc Kạn, trú đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng). Trước khi xảy ra vụ việc, vào khoảng 22h - 23h đêm 18/7, có 3 khách là nam thanh niên, thuê xe taxi chở từ cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ) lên xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) rồi xảy ra vụ việc. 

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.