Kinh hoàng khả năng chế tạo vũ khí của IS

VietTimes -- Ngày 18.05.2017, trong cuộc chiến tuyệt vọng, IS công bố một video tuyên truyền từ thành phố Mosul Iraq. Video này được các tay súng IS đến  từ Pháp, Mỹ và Nga ghi lại, cho thấy một góc nhìn từ phía bên kia trận chiến Mosul. Nhưng gây sốc nhất là xưởng quân giới và những vũ khí IS tự chế tạo
Kinh hoàng xưởng quân giới của IS có khả năng chế tạo vũ khí
Kinh hoàng xưởng quân giới của IS có khả năng chế tạo vũ khí
Click to see the full-size image

Một trong những vũ khí đáng sợ nhất được tiết lộ trong video là loại súng phóng tên lửa DIY nổi tiếng sử dụng một lần của IS, được các chiến binh khủng bố sử dụng nhiều lần trong trận chiến Mosul.

Trong video, ống phóng đạn tên lửa được chế tạo từ nhôm theo dạng container. Có khoảng 4 loại tên lửa, bao gồm các phiên bản đầu đạn nổ phá uy lực lớn và đầu đạn xuyên giáp.

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5

Tất nhiên IS chưa có đủ khả năng và thời gian chế tạo đạn tên lửa, nhưng các chuyên gia cho rằng những ống phóng này sử dụng đầu đạn nổ phá hoặc nổ lõm PG-9 \ OG-9 được thiết kế cho súng phóng lựu chống tăng SPG-9. Một số biến thể của ống phóng tên lửa có thể chứa đạn PG-15 \ OG-15 được thiết kế pháo nòng trơn bán tự động 2A28 Grom (lắp đặt trên xe BMP-1).

Một loại đạn khác có thể là tên lửa không điều khiển S-5. IS đã chiếm được nhiều tên lửa S-5 trong căn cứ không quân Menagh, căn cứ không quân Jirah và căn cứ không quân Tabqah ở Syria trong giai đoạn những năm 2013-2014.

IS chế tạo súng chống tăng RPG-7 và pháo chống tăng SPG-9
Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_10
Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8

Ngoài ra, IS cũng có thể chế tạo các loại đạn nổ phá nhỏ kiểu AT được bắn từ súng AK hoặc được thả từ máy bay không người lái.

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9

Các nhà quân sự cho rằng IS đã sử dụng tên lửa MANPAD này bắn hạ một chiếc trực thăng Iraq.

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6
Click to see the full-size image

Sự sáng tạo của IS thực sự đáng sợ, các chiến binh khủng bố chế tạo một thiết bị điều khiển vũ khí từ xa (RCWS) được thiết kế cùng với một bộ giá tự động và khẩu súng máy W-85 HMG của Trung Quốc (với bộ phận giảm giật tương tự súng trường bắn tỉa Steyr HS .50). Thiết bị điều khiển vũ khí RCWS của IS được trang bị một camera CCD và có vẻ như được trang bị 2 đèn pha hồng ngoại cho phép các tay súng IS có khả năng quan sát và tấn công mục tiêu ban đêm.

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5

Một loại vũ khí khác mà IS chế tạo được là xe cơ giới không người lái (UGV) được trang bị một quả mìn chống tăng (có thể là loại mìn TM), một loại mìn cũ có đương lượng nổ lớn được sử dụng trong chiến tranh Thế giới II, dường như loại vũ khí này được sử dụng hiệu quả trên chiến trường.

Screenshot_6
Screenshot_7
Screenshot_8
Screenshot_9
Screenshot_10
Screenshot_11
Screenshot_12
Screenshot_13
Screenshot_14
Screenshot_15

IS cũng giới thiệu một loại phương tiện mang vũ khí khác, một chiếc UAV (do người điều khiển) được sử dụng để tấn công vào mục tiêu là vị trí một nhóm binh sĩ Iraq đang tập hợp ở ngoại ô Mosul.

Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4

Trong video cũng ghi lại các cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED vào đội hình chiến đấu của quân đội Iraq ở Mosul. IS đã sử dụng các máy bay không người lái để phát hiện ra vị trí tập trung của quân đội Iraq, chỉ đạo chiến binh đánh bom tự sát lái xe VBIED về phía mục tiêu theo con đường an toàn nhất và có khả năng tấn công cao nhất. Những video tấn công bằng xe đánh bom tự sát VBIED sau này được sử dụng để tuyên truyền thánh chiến.

Video này là sự khẳng định chắc chắn, IS dù có bị đánh bại ở Iraq và Syria thì sự tồn tại của Nhà nước Hồi giáo vẫn là mối đe dọa khủng khiếp đối với an ninh ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Tổ chức khủng bố này, ngoài tư tưởng thánh chiến tàn bạo, còn có khả năng phát triển các phương pháp tấn công khủng bố hoặc sản xuất vũ khí tự chế bằng các vật liệu có sẵn.

Trong video tuyên truyền này, IS kêu gọi những người ủng hộ chúng trên toàn thế giới thực hiện các cuộc tấn công chống lại những "kẻ vô đạo" ở bất cứ nơi đâu.
Screenshot_1
Screenshot_2
Screenshot_3
Screenshot_4
Screenshot_5
Screenshot_6
NT